1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tiết lộ hai phi công thiệt mạng trên tàu sân bay Liêu Ninh

(Dân trí) - Hai phi công thuộc một phi đội đang tiến hành các cuộc thử nghiệm trên tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, Liêu Ninh, đã thiệt mạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tiết lộ thông tin hiếm hoi về chương trình đầy bí mật.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Tiết lộ trên được đưa ra trong một bài báo hồi tuần trước về việc ký lệnh tuyên dương tất cả các phi công thử nghiệm máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh.

"Hai phi công thử nghiệm của phi đội đã hi sinh mạng sống trong các cuộc thử nghiệm", hãng tin chính thức Xinhua của Trung Quốc ngày 27/8 đưa tin.

Không thông tin chi tiết nào được đưa ra về việc các phi công tử nạn như thế nào, ra sao hay thời điểm của các cuộc thử nghiệm.

Xinhua cho hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký lệnh tuyên dương phi đội vì đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm cất cánh và hạ cánh đối với máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay.

Tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc , Liêu Ninh, dài 300 m, là một tàu sân bay cũ thời Xô Viết được Bắc Kinh mua của Ukraine. Con tàu đã được biên chế trong hải quân Trung Quốc từ tháng 9/2012.

Các hoạt động bay trên tàu sân bay vốn đã nhiều rủi ro và việc hai phi công tử nạn không phải là điều bất thường.

Tuy nhiên, các vụ tai nạn quân sự và trục trặc thiết bị ít khi được đưa tin tại Trung Quốc, do thông tin về các lực lượng vũ trang bị kiểm soát chặt chẽ.

Các phi công trên tàu sân bay Liêu Ninh đang tiến hành bay thử nghiệm đối với máy bay chiến đấu-ném bom J-15, một phiên bản máy bay Su-33 của Nga.

An Bình
Theo Xinhua, AFP