1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tịch thu 15.000 khẩu súng bất hợp pháp

(Dân trí) - Cảnh sát Trung Quốc đã tịch thu một mẻ vũ khí lớn, trong đó có 15.000 khẩu súng và 120.000 con dao, từ một đường dây buôn bán vũ khí bất hợp pháp và bắt giữ 15 nghi phạm.

Tổng cộng 15.000 khẩu súng đã bị tịch thu.

Tổng cộng 15.000 khẩu súng đã bị tịch thu.
 
Tờ Chinadaily đưa tin, số vũ khí trên bị tịch thu sau một cuộc điều tra kéo dài 4 tháng, gọi đây là vụ tịch thu vũ khí lớn nhất tại Trung Quốc từ trước tới nay.

Cảnh sát đã nhận được tin báo về sự tồn tại của một đường dây buôn lậu vũ khí sau khi điều tra một vụ trộm cắp ở Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Họ đã tìm ra nguồn gốc của một khẩu súng được sử dụng trong vụ trộm là của một băng nhóm tội phạm ở tỉnh Hồ Nam.

15 người thuộc băng nhóm tội phạm liên quan tới việc chế tạo và buôn lậu vũ khí đã bị bắt.

Mạng lưới buôn bán vũ khí của băng nhóm hoạt động tại Hồ Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên và 27 tỉnh khác trên khắp Trung Quốc.

Các vụ tấn công bằng súng ít khi xảy ra tại Trung Quốc nhưng chính phủ đã tăng cường các nỗ lực nhằm vào tội phạm bạo lực sau hàng loạt vụ việc riêng lẻ, trong đó có vụ tấn công bằng dao đẫm máu tại một nhà ga ở Côn Minh hồi tháng 3, làm 29 người chết.

Tháng trước, cảnh sát đã bắt chết một người một người đàn ông dùng dao gây ra vụ tấn công làm 5 người chết.

An Bình
Theo AFP