1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập trận quy mô lớn ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Hải quân Trung Quốc thực hiện 10 cuộc diễn tập bắn đạn thật trong khuôn khổ chuỗi tập trận quy mô lớn kéo dài trong 4 ngày diễn ra ở Hoàng Hải nằm ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.


Quân đội Trung Quốc diễn tập ở Hoàng Hải (Ảnh: SCMP)

Quân đội Trung Quốc diễn tập ở Hoàng Hải (Ảnh: SCMP)

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ngày 7/8 đưa tin về cuộc tập trận quy mô lớn Hải quân Trung Quốc tổ chức ở Hoàng Hải. Cuộc tập trận dự kiến kết thúc vào ngày 8/8 với nội dung diễn tập đã được Trung Quốc công bố gần 2 tuần trước sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tháng 7.

Theo CCTV, lực lượng Hải quân sẽ diễn tập khả năng tấn công và phòng thủ với sự tham gia của các tàu mặt nước, tàu ngầm, hỗ trợ không quân và lực lượng tuần duyên. Cuộc diễn tập sẽ kiểm chứng năng lực tác chiến, chiến thuật, kỹ năng chiến đấu và hoạt động huấn luyện vũ khí của hải quân.

Ngoài ra, trong cuộc tập trận, quân đội Trung Quốc cũng diễn tập hoạt động đánh chặn và tấn công bằng đường bộ cũng như đường biển.

Theo Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Trung Quốc và Cục An toàn Hàng hải của Sơn Đông, cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển giữa bờ biển Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông và thành phố Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô trong khu vực biển nằm ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Trước đó vào cuối tháng trước, tại vùng biển này, quân đội Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập 3 ngày để kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội.

Theo ông Malcolm Davis, chuyên gia quốc phòng Trung Quốc tại Viện Chính sách chiến lược Australia, cho rằng việc Trung Quốc tập trận nhằm gửi lời cảnh báo tới Triểu Tiên về năng lực quân sự.

Trong khi đó, ông Collin Koh, chuyên gia về an ninh hàng hải tại Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore, cho rằng ngoài Triều Tiên, Trung Quốc còn muốn gửi thông điệp tới Mỹ như hành động phô diễn sức mạnh quân sự.

Đức Hoàng

Theo SCMP