1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng

(Dân trí) - Ngân sách quốc phòng năm 2018 của Trung Quốc sẽ tăng lên 175 tỷ USD, Reuters dẫn báo cáo ngân sách được công bố tại phiên khai mạc kỳ họp quốc hội Trung Quốc hôm nay 5/3 cho biết.


Binh sĩ Trung Quốc tham gia một cuộc diễu binh. (Ảnh: Reuters)

Binh sĩ Trung Quốc tham gia một cuộc diễu binh. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo này, ngân sách quốc phòng năm nay của Trung Quốc sẽ tăng 8,1% so với năm 2017, mức tăng lớn hơn so với 2 năm trước kể cả khi Trung Quốc giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo ngân sách công bố tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII cho biết, ngân sách quốc phòng năm 2018 của nước này sẽ là 1,11 nghìn tỷ Nhân dân tệ (175 tỷ USD).

Năm ngoái ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7% lên 1,044 nghìn tỷ Nhân dân tệ (164,6 tỷ USD), tương đương 1/4 ngân sách quốc phòng đề xuất của Mỹ. Trung Quốc vẫn là nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong bối cảnh GDP của nước này tăng trưởng 6,9% năm ngoái, đánh dấu năm tăng trưởng đầu tiên kể từ 2010. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 ở mức khoảng 6,5%.

Minh Phương

Theo CNBC