1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc: Tấn công khủng bố đồn cảnh sát Tân Cương

(Dân trí) - Giới chức ở Tân Cương, Trung Quốc, cho hay một nhóm những kẻ được trang bị dao và thuốc nổ đã tấn công khủng bố đồn cảnh sát ở Tân Cương vào ngày hôm nay 30/12. 8 tên đã bị tiêu diệt.

 

Theo trang web chính thức của chính quyền Tân Cương, khu vực với phần đa là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, một trong những kẻ tấn công đã bị bắt giữ ở huyện Shache. Trang web gọi đây là một vụ “tấn công khủng bố”. “Cảnh sát đã hành động quyết liệt, bắn 8 người và bắt 1 người”. Ngoài ra, giới chức trách đang điều tra thêm vụ việc.

 

Khu vực xảy ra tấn công được gọi là Yarkand, theo ngôn ngữ  của người Duy Ngô Nhĩ.

 

Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang gọi đây là “một vụ tấn công khủng bố bạo lực”.

 

“Nó một lần nữa cho thấy bản chất chống xã hội và phi nhân tính của 3 lực lượng xấu xa và chúng đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước, xã hội và người dân”, ông cho hay tại cuộc họp báo thường kỳ.

 

Bắc Kinh thường gọi chủ nghĩa ly khai sắc tộc, cực đoan tôn giáo và khủng bố là “3 lực lượng xấu xa”.

 

Giới chức Trung Quốc cũng cáo buộc “những kẻ khủng bố” tiến hành một loạt vụ tấn công tương tự trong năm nay tại Tân Cương, khu vực rộng lớn và giàu tài nguyên (dầu lửa và khí đốt), lớn gấp 4 lần diện tích Nhật.

 

Vụ việc trên xảy ra sau khi 16 người, trong đó có 2 cảnh sát, thiệt mạng trong một vụ đụng độ gần thành phố Con đường tơ lụa Kashgar vào đầu tháng này. Giới chức trách khi đó cho hay những kẻ “cặn bã” đã mang theo thuốc nổ và dao tấn công cảnh sát đang cố gắng bắt họ.

 

Hồi tháng 10 vừa qua, 3 người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã lái một chiếc xe vào đám đông du khách đối diện quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh, làm 2 du khách thiệt mạng và 40 người bị thương. Chiếc xe sau đó đâm vào cổng Tử Cấm Thành, bốc cháy, làm 3 người trên xe thiệt mạng.

 

Vụ tấn công được cho là do những người Duy Ngô Nhĩ ở bên ngoài Tân Cương, có liên hệ với những kẻ ly khai được Phong trào hồi giáo Đông Turkestan, thực hiện.

 

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng các vụ việc có liên quan đến Tân Cương là do xung đột sắc tộc giữa một bên là người Hán chiếm thiểu số và một bên là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số ở khu vực này.

 

Trung Anh

Theo AFP