1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẽ trắng trợn cải tạo bãi cạn Scarborough trước bầu cử tổng thống Mỹ?

(Dân trí) - Cho tới khi hội nghị Thượng đỉnh G20 kết thúc trong tháng 9, Trung Quốc sẽ không có động thái bồi đắp đảo nhân tạo tại bãi cạn Scarborough, nhưng có thể triển khai trước khi kỳ bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra, báo giới Hong Kong tiết lộ.

Trung Quốc hồi tháng 7 đã điều một máy bay ném bom tầm xa H-6K áp sát bãi cạn Scarborough. (Ảnh: Weibo)
Trung Quốc hồi tháng 7 đã điều một máy bay ném bom tầm xa H-6K áp sát bãi cạn Scarborough. (Ảnh: Weibo)

Thông tin được tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng đăng tải, dẫn một nguồn tin được tiếp cận vấn đề này. Nguồn tin nói rằng, Bắc Kinh cũng sẽ tránh bất kỳ hành động khiêu khích nào tại bãi cạn Scarborough trong thời điểm hiện tại, sau khi Manila đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng tìm những biện pháp mới để giải quyết tranh chấp.

“Do hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại thành phố Hàng Châu trong tháng tới, và hòa bình trong khu vực sẽ là chủ đề bàn thảo chính của lãnh đạo các cường quốc, Trung Quốc sẽ hạn chế hoạt động bồi đắp đảo”, nguồn tin giấu tên khẳng định.

Dù vậy Bắc Kinh có thể tranh thủ cơ hội để bồi đắp khu vực bãi cạn trong quần đảo Trường Sa này, trước khi người Mỹ đi bầu chọn vị tổng thống mới vào ngày 8/11, nguồn tin cho biết thêm.

Đặc phái viên Fidel Ramos của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa hoàn tất chuyến công du “phá băng” tới Hong Kong trong ngày thứ Sáu, sau khi tiếp xúc với các đại diện của Trung Quốc. Ông Ramos cho biết Philippines muốn có những cuộc bàn thảo chính thức để tránh căng thẳng tiếp tục leo thang trên Biển Đông.

Phát biểu trước báo giới, ông Ramos tiết lộ đã thảo luận vấn đề quyền đánh bắt trên Biển Đông với bà Fu Ying, chủ tịch ủy ban đối ngoại Quốc hội Trung Quốc.

Bãi cạn Scarborough, nằm cách Manila khoảng 230km về phía Tây. Các tàu tuần tra bờ biển Trung Quốc đã trắng trợn chiếm quyền kiểm soát khu vực này năm 2012, sau một cuộc đối đầu căng thẳng với các tàu Philippines.

“Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tập trung vào các vấn đề nội bộ trước kỳ bầu cử, bởi ông ấy cần truyền lại những di sản của mình trước khi rời nhiệm sở. Điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ bận rộn và có thể không còn thời gian quan tâm tới các vấn đề an ninh khu vực”, nguồn tin giấu tên nhận định.

Theo vị quan chức này, việc xây dựng một tiền đồn trên bãi cạn Scarborough là “bắt buộc với Trung Quốc”, bởi nó sẽ giúp mở rộng tầm hoạt động cho không quân của họ trong khu vực thêm ít nhất 1000km, và thu hẹp tầm bao phủ tới đảo Luzon, cửa ngõ ra Thái Bình Dương.

Do đó Trung Quốc có thể xây dựng một đường băng trên bãi cạn này, và thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm ngay rìa phía đông của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc này sẽ giúp Trung Quốc “để mắt tới” căn cứ hải quân của Mỹ tại đảo Guam.

Lầu Năm Góc hồi tháng trước cho biết sẽ thay thế các pháo đài bay B-52 tại căn cứ này bằng các máy bay ném bom B-1 hiện đại hơn.

Những tuần qua, Trung Quốc đã điều hơn một chục tàu an ninh tới gần bãi cạn trên, thay vì thường chỉ duy trì 2-3 tàu như trước đó, tờ Washington Free Beacon đưa tin, dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ.

Trung Quốc có vẻ như cũng đang điều một lực lượng hùng hậu hàng trăm tàu đánh cá tới bãi cạn này, trong hành động tương tự như những gì đang xảy ra trên biển Hoa Đông.

Các quan chức lực lượng tuần tra bờ biển Nhật Bản cho biết, họ phát hiện 7 tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc, cùng hơn 200 tàu đánh cá hoạt động quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm thứ Tư (10/8).

Thanh Tùng

Theo SCMP