1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm corona, 70 người mắc kẹt

(Dân trí) - Khoảng 70 người mắc kẹt sau khi một khách sạn 5 tầng dùng để cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bất ngờ đổ sập.

 
Sập khách sạn cách ly người nghi mắc Covid-19 ở Trung Quốc, 70 người mắc kẹt
Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm corona, 70 người mắc kẹt - 1

Khách sạn trở thành đống đổ nát sau sự cố sập. (Ảnh: China News)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), khách sạn 5 tầng Xinjia Express ở Tuyền Châu, huyện Lý Thành, tỉnh Phúc Kiến bất ngờ đổ sập khoảng sau 19h hôm nay 7/3 theo giờ địa phương.

Giới chức địa phương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 70 người ở bên trong khách sạn. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, đến 10h30 đã có 34 người được đưa ra khỏi đống đổ nát.

Bộ này cho biết thêm, hơn 147 lính cứu hỏa và 26 nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường. Các video đăng tải trên mạng cho thấy cảnh lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát của tòa nhà để tìm kiếm những người mắc kẹt.

Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm corona, 70 người mắc kẹt - 2

Ảnh: Xinhua

Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm corona, 70 người mắc kẹt - 3

Ảnh: Getty

Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm corona, 70 người mắc kẹt - 4

Ảnh: Weibo

Trang tin Beijing News dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, khách sạn 5 tầng trên là một trong hai tòa nhà đã được chuyển đổi thành khu cách ly những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19. Khách sạn với 80 phòng này bắt đầu mở cửa từ tháng 6/2018. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà đổ sập cũng như chưa có thông tin về thương vong.

Một cư dân sống đối diện khách sạn cho biết, thoạt đầu anh nghĩ đó là một vụ nổ lớn. "Vửa ăn tối xong tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn và nghĩ đó là một vụ nổ. Đến khi chạy ra ban công tôi mới thấy cả tòa nhà đã sập".

Một người phụ nữ họ Chen cho biết, một số người thân của cô trong đó có em gái đã bị cách ly tại đây từ hôm 25/2 theo quy định của chính quyền sau khi trở về từ tâm dịch Hồ Bắc. Họ sẽ được ra ngoài sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly. "Tôi không thể liên lạc được với họ, họ không nghe máy", cô Chen nói. "Tôi cũng đang bị cách ly (ở một khách sạn khác) và tôi rất lo lắng. Tôi không biết phải làm gì. Trong thời gian cách ly, họ vẫn rất khỏe mạnh và phải đo thân nhiệt hàng ngày và kết quả xét nghiệm cho thấy mọi thứ đều bình thường", cô cho biết thêm.

Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm corona, 70 người mắc kẹt - 5
Khách sạn trước sự cố sập tối 7/3. (Ảnh: Dailymail)

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm ngoái và nhanh chóng lan ra khắp các tỉnh thành ở nước này và gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm và hơn 3.400 ca tử vong vì Covid-19.

Minh Phương

Theo SCMP