1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp hoàn thành thêm 2 đường băng phi pháp tại Trường Sa

(Dân trí) - Trung Quốc gần hoàn tất việc xây dựng thêm 2 đường băng phi pháp trên các đảo nhân tạo do nước này bồi đáp trái phép trên quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam, tờ Nikkei Asia Review đưa tin 16/1, trích dẫn một cơ quan nghiên cứu chiến lược của Mỹ.

 

Bãi Vành Khăn (Ảnh: CSIS)
Bãi Vành Khăn (Ảnh: CSIS)

Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) trụ sở tại Washington, một cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Mỹ, đã hé lộ thông tin trên sau khi Bắc Kinh gần đây đã tiến hành một số vụ bay thử dân sự ra đường băng đã hoàn thành trên bãi đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa.

Mỹ cho rằng Trung Quốc đã và đang xây dựng phi pháp các đường băng trên ít nhất 3 bãi cạn thông qua hoạt động bồi đắp trái phép ở Trường Sa.

CSIS cho biết cụ thể rằng, bên cạnh đường băng trên bãi Chữ Thập, Trung Quốc gần như hoàn tất việc thi công một đường băng dài 2.644m trên bãi đá Vành Khăn và một đường băng khác có chiều dài 3.250m trên bãi Xubi.

Theo CSIS, Bắc Kinh mất ít nhất 7 tháng để xây dựng đường băng trên bãi Chữ Thập. “Tuy nhiên, trên bãi đá Vành Khăn, công tác làm mặt bằng bắt đầu từ tháng 9-10 năm ngoái và công tác thi công gần như hoàn tất sau 3-4 tháng sau đó”, CSIS nhận định.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng trên bãi Xubi, trong đó có đê chắn sóng, cảng và một tháp cao 30m, theo CSIS.

Mỹ không công nhận bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào dựa trên đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp trên các bãi ngầm ở Biển Đông. Mỹ cũng hối thúc Trung Quốc chấm dừng các hành động khiến leo thang căng thẳng trong khu vực.

Từ đầu năm tới nay, các máy dân sự của Trung Quốc đã tiến hành vài cuộc hạ cánh thử nghiệm trái phép trên đường băng trái phép tại bãi Chữ Thập, một trong ít nhất 7 bãi cạn mà Bắc Kinh bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp trong hơn 1 năm qua.

Việt Nam đã gửi công hàm phản đối tới phía Trung Quốc sau khi nước này đưa máy bay ra thử nghiệm sân bay trái phép trên bãi Chữ Thập.

Mỹ và Nhật Bản đã bày tỏ lo ngại về động thái mới nhất của Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 4/1 nói rằng việc Trung Quốc bay thử nghiệm mới đây trên một trong 7 đảo nhân tạo mà nước này xây dựng phi pháp ở Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng và đe dọa sự ổn định của khu vực.

Vũ Duy

Theo Nikkei Asia Review