1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc rót tiền xây dựng “Macau thứ hai”, Campuchia đối mặt nhiều hệ lụy

(Dân trí) - Việc Trung Quốc rót khoản tiền đầu tư lớn để phát triển vùng ven biển Campuchia thành kinh đô sòng bạc đã làm “thay da đổi thịt” khu vực này, song cũng mang lại những hệ lụy phức tạp cho đời sống của người dân địa phương.

Trung Quốc rót tiền xây dựng “Macau thứ hai”, Campuchia đối mặt nhiều hệ lụy - 1

Sòng bạc Oriental Pearl tại Sihanoukville (Ảnh: AFP)

Một doanh nhân rời khỏi căn phòng đầy khói thuốc, nơi ông vừa thua 1.500 USD trong trò chơi Baccarat tại một sòng bạc ở Sihanoukville. Đây là cảnh tượng xuất hiện ngày càng nhiều tại khu vực ven biển Campuchia - nơi trở thành điểm đến hấp dẫn với các con bạc và nhà đầu tư Trung Quốc. Điều này cũng khiến dân cư địa phương, những người bị gạt ra ngoài lề trong guồng quay phát triển, cảm thấy lo lắng.

“Nếu tôi thua tối nay, chuyện đó cũng không quá tệ. Tôi sẽ thử vận may vào ngày mai”, doanh nhân Dong Qiang nói với AFP.

Thủ phủ ven biển của tỉnh Preah Sihanouk, nơi được đặt theo tên vị vua quá cố đáng kính của Campuchia, từng là một làng chài im lìm trước khi khách du lịch “Tây ba-lô” đặt chân đến và sau đó là những người Nga giàu có.

Ngày nay sự đầu tư của Trung Quốc đã “thay da đổi thịt” Preah Sihanouk, biến tỉnh này thành trung tâm bài bạc khổng lồ cho khách du lịch từ đại lục.

“Một số con bạc thua tới hàng trăm USD trong vòng chưa đầy 20 phút”, một nhân viên làm việc tại một sòng bạc tiết lộ với AFP.

Kinh doanh sòng bạc bị cấm tại Trung Quốc. Chỉ có tại Macau, nơi được gọi là “Las Vegas của châu Á”, mới có luật đặc biệt cho phép kinh doanh sòng bạc trên quy mô lớn.

Trong khi đó, Sihanoukville ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn thay thế Macau. Tại đây có khoảng 50 sòng bạc do Trung Quốc sở hữu và hàng chục tổ hợp khách sạn đang được thi công.

Theo tỉnh trưởng Preah Sihanouk, hiện 30% dân số của Sihanoukville là người Trung Quốc và số lượng người Trung Quốc tới khu vực này tăng đột biến trong 2 năm gần đây.

Tại sòng bạc Oriental Pearl, hoạt động kinh doanh đang diễn ra rất thuận lợi. 10 người đàn ông Trung Quốc ngồi im lặng trong khi các lá bài của họ được xáo trộn trên một chiếc bàn màu xanh. Khói thuốc bốc lên dưới ánh đèn neon hắt ra từ một dãy máy đánh bạc “50 Con rồng” gần đó.

Hàng triệu USD có thể được chuyển từ tay người này qua tay người khác bên trong các sòng bạc trong một đêm. Tuy nhiên, những người trong cuộc tiết lộ con số này chỉ là một phần nhỏ so với số tiền khổng lồ được “giao dịch” bên trong các “căn phòng bí mật” trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Sự đầu tư khổng lồ

Trung Quốc rót tiền xây dựng “Macau thứ hai”, Campuchia đối mặt nhiều hệ lụy - 2

Trung Quốc ồ ạt đầu tư vào Campuchia bằng các dự án lớn. (Ảnh: AFP)

Mối quan hệ gần gũi giữa Campuchia và Trung Quốc giúp Campuchia, nơi được đánh giá là còn gặp nhiều khó khăn, thu hút được lượng tiền đầu tư lớn từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Hàng tỷ USD đã được rót vào Campuchia, trong khi vẫn có những nghi vấn xung quanh các quyền lợi to lớn của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á.

Tỉnh trưởng Preah Sihanouk cho biết chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đã đầu tư 1 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 2016-2018. Và “sự hào phóng” của Trung Quốc thể hiện rõ nét nhất tại Sihanoukville, một “mắt xích” trong sáng kiến phát triển hạ tầng “Vành đai và Con đường” của Bắc Kinh, bao gồm cả dự án đường cao tốc nối với thủ đô Phnom Penh.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tìm kiếm các cơ hội trao đổi quân sự cấp cao với Campuchia. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng Bắc Kinh muốn xây dựng một căn cứ hải quân ở ngoài khơi bờ biển Campuchia tại tỉnh Koh Kong, phía bắc Sihanoukville, nơi cho phép Trung Quốc dễ dàng đi vào Biển Đông.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kịch liệt phủ nhận thông tin Trung Quốc sẽ xây cảng tại Sihanoukville, mặc dù mới đây 3 tàu chiến Trung Quốc đã cập cảng Sihanoukville. Ông Hun Sen cũng vừa trở về sau chuyến thăm tới Trung Quốc, mang theo cam kết viện trợ trị giá 588 triệu USD từ Bắc Kinh và tăng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2023.

Hệ lụy đi kèm

Theo công ty bất động sản CBRE, giá bất động sản tại Sihanoukville đã tăng vọt trong 2 năm gần đây, từ 500 USD/m2 lên 2.500 USD/m2 đối với các căn hộ ven biển.

Tỉnh trưởng Preah Sihanouk mô tả dòng tiền đầu tư của Trung Quốc là “cơ hội vàng và kim cương cho tất cả mọi người”.

“Họ mang tiền đến để đầu tư vì họ nhận thấy tiềm năng của chúng tôi”, ông Yun Min nói.

Tuy vậy, sự xuất hiện của cơ sở hạ tầng mới cũng dấy lên nhiều tranh cãi và gây khó khăn cho việc giải quyết các tranh chấp tồn đọng từ trước đây về việc sở hữu đất đai. Tại khu vực này, đất đai được các nhà tài phiệt giàu có thâu tóm.

“Khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc tại tỉnh Preah Sihanouk không mang lại lợi ích cho người nghèo. Lợi ích chỉ rơi vào tay người giàu và người có quyền lực”, Sun Sophat, đại diện của cộng đồng Spean Chheah, cho biết. Những người dân trong cộng đồng này đã cắm lều ven đường để phản đối việc bán đất cho các nhà tài phiệt địa phương khi chưa có sự đồng ý của họ.

Boeun Kang, người đã sống trên con đường bên cạnh khu đất tranh chấp trong 11 năm qua, cho biết mong muốn của cô rất đơn giản, đó là sở hữu mảnh đất với diện tích 20x30m và cô sẵn sàng chết vì để có được mảnh đất này.

"Chúng tôi không biết khi nào họ sẽ chiếm khu đất này nhưng tất cả chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng chết ở đây", Kang khẳng định.

Một số cửa hàng và nhà hàng địa phương than phiền rằng họ buộc phải đóng cửa trong khi những cửa hàng do người Trung Quốc sở hữu có được vị trí thuận lợi. Nhiều tổ chức phi chính phủ cũng “tố” các khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn của người Trung Quốc thải lượng nước và rác thải không kiểm soát ra môi trường xung quanh.

Tỉnh trưởng Yun Min cho rằng điều kiện sống cơ bản của người dân địa phương đã được cải thiện nhờ có sự xuất hiện của người Trung Quốc. Thu nhập người dân Campuchia tăng gấp đôi so với mức 1.700 USD/năm hồi năm 2015. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận tiền đầu tư, các sòng bạc và dân số ngày càng tăng cũng mang lại rắc rối cho khu vực này. 

Bộ Nội vụ Campuchia năm ngoái đã triển khai đội đặc nhiệm tới khu vực này để giải quyết các vấn đề liên quan tới bùng nổ dân số và tội phạm gia tăng như bắt cóc, tống tiền và mại dâm.

"Tình hình đã được kiểm soát. Những vấn đề này từng tồn tại nhưng sau khi chúng tôi hoàn thành (kế hoạch phát triển), mọi thứ sẽ được giải quyết gọn gàng và chúng tôi sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ đó", ông Yun Min nhận định.

Thành Đạt

Theo AFP