1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc rèn quân để “chiến thắng các cuộc chiến cục bộ”

(Dân trí) - Chương trình huấn luyện quân sự 2015 sẽ tập trung vào việc “tăng cường năng lực chiến đấu” để giành chiến thắng trong “các cuộc chiến cục bộ”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 29/1.

Trung Quốc rèn quân để “chiến thắng các cuộc chiến cục bộ”

Binh lính của PLA được huấn luyện “tại các địa hình đặc biệt và trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt” (Ảnh: AFP)

Theo hãng thông tấn AFP, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, chương trình huấn luyện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trong năm 2015 có mục tiêu "tăng cường khả năng giành chiến thắng trong các cuộc chiến cục bộ".

PLA cũng sẽ “tham gia các cuộc tập trận chung và các cuộc thi với quân đội nước ngoài, từ đó tăng cường năng lực giành chiến thắng trong những cuộc chiến cục bộ”, ông Dương phát biểu. Ông nhấn mạnh binh lính của PLA sẽ được huấn luyện “tại các địa hình đặc biệt và các điều kiện khí hậu khắc nghiệt”, nhưng không đưa ra một ví dụ cụ thể nào.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận định Bắc Kinh đã và đang mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân PLA, gửi thêm tàu đi xa bờ để tham gia nhiều hoạt động quốc tế như hộ tống và chống hải tặc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm và cứu nạn.

Về các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, trong đó có hoạt động tàu ngầm, ông Dương nói từ năm 2008, Trung Quốc đã thường xuyên triển khai nhiều loại tàu khác nhau đến vịnh Aden để tham gia các sứ mạng hộ tống và chống hải tặc quốc tế.

“Chúng tôi đã thông báo với các quốc gia có liên quan. Đây chỉ là những hoạt động bình thường và không có gì đáng để bàn cãi”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.

Theo AFP, ông Dương không giải thích rõ ràng “các cuộc chiến cục bộ” là những cuộc chiến nào. Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây đã có một số va chạm căng thẳng với Nhật Bản và Philippines về vấn đề tranh chấp lãnh hải trên Biển Hoa Đông và Biển Đông, cũng như tranh chấp lãnh thổ khu vực biên giới với Ấn Độ. 

Nghi Phương
Theo AFP