1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay 10/8 đã phóng đi một vệ tinh viễn thám độ phân giải cao với mục đích được cho là ngoài dự báo thời tiết, đánh giá nguồn nước còn nhằm giám sát các vùng biển.


Trung Quốc dùng tên lửa Trường Chinh đưa vệ tinh Gaofen-3 vào quỹ đạo hôm nay 10/8. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc dùng tên lửa Trường Chinh đưa vệ tinh Gaofen-3 vào quỹ đạo hôm nay 10/8. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa xã cho biết, Gaofen-3 (Cao Phân-3), một vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR), đã được phóng đi sáng nay nhờ tên lửa đẩy Trường Chinh từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc.

Vệ tinh Gaofen-3 sẽ được dùng cho hoạt động cảnh báo thiên tai, dự báo thời tiết, đánh giá nguồn nước và bảo vệ các quyền hàng hải của Trung Quốc, Tân Hoa xã nói.

Với 12 kiểu hình ảnh, vệ tinh viễn thám với độ phân giải cao này có thể chụp ảnh Trái đất và hình ảnh từng khu vực cụ thể 24/24h trong mọi điều kiện thời tiết. Gaofen-3 cũng là vệ tinh viễn thám với quỹ đạo thấp đầu tiên của Trung Quốc với vòng đời 8 năm.

Hồi cuối năm ngoái, Trung Quốc đã phóng vệ tinh Gaofen-4 nhằm thu thập hình ảnh và dữ liệu toàn khu vực Đông Nam Á phục vụ cho công tác dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai. Vệ tinh viễn thám Gaofen đầu tiên hay còn gọi là Gaofen-1 được phóng vào vũ trụ hồi tháng 4/2013, các vệ tinh Gaofen còn lại phóng vào năm 2014 và 2015.

Bắc Kinh nói rằng, các vệ tinh này ngoài mục đích dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai còn được dùng để giám sát các vùng biển.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông. Tháng trước, tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc ở La Hay (Hà Lan) đã ra phán quyết bác “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh đến nay vẫn ngang ngược không công nhận phán quyết.

Trong một động thái mà giới quan sát cho rằng nhằm hướng dư luận quốc tế khỏi vấn đề Biển Đông, gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp khiêu khích đưa tàu vào các vùng tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Tuần trước, lần đầu tiên 14 tàu hải cảnh Trung Quốc ngang nhiên đã hộ tống khoảng 230 tàu cá của nước này tiến vào vùng biển Hoa Đông. Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc lập tức rút tàu và không lặp lại các hành động tương tự bởi nó khiến quan hệ giữa hai nước “đang xấu đi rõ rệt”.

Minh Phương

Tổng hợp