1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc - Philippines sắp nhóm họp để bàn về Biển Đông

(Dân trí) - Bắc Kinh đã mời lực lượng tuần duyên Philippines tới thăm Trung Quốc và hai nước sẽ tổ chức hội đàm song phương đầu tiên để trao đổi về vấn đề Biển Đông vào tháng 5 tới.


Ảnh vệ tinh do AMTI công bố ngày 9/3, chụp các công trình xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: AMTI)

Ảnh vệ tinh do AMTI công bố ngày 9/3, chụp các công trình xây dựng phi pháp của Trung Quốc trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: AMTI)

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh xác nhận rằng Trung Quốc đã mời lực lượng tuần duyên Philippines tới thăm. Hai nước cũng sẽ tổ chức cuộc họp song phương đầu tiên để bàn về vấn đề Biển Đông.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) của Mỹ ngày 27/3 cho biết Trung Quốc dường như đã hoàn tất hầu hết việc xây dựng các các cơ sở hạ tầng quân sự phi pháp trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và có thể triển khai các máy bay chiến đấu cũng như các phương tiện quân sự khác trên các thực thể này bất kỳ lúc nào.

Trung Quốc đơn phương đòi hỏi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông dựa trên cái gọi là "đường 9 đoạn" phi lý.

Năm 2013, Philippines đã khởi kiện Trung Quốc tại tòa án quốc tế nhằm bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông. Phán quyết của tòa hồi tháng 7/2016 đã khiến quan hệ giữa hai nước rơi vào căng thẳng, tuy nhiên mối quan hệ này dường như đã được cải thiện trong những tháng gần đây sau chuyến thăm tới Trung Quốc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào tháng 10 năm ngoái.

So với chính quyền tiền nhiệm, Tổng thống Duterte có xu hướng gần gũi và mềm mỏng với Trung Quốc hơn. Mong muốn của nhà lãnh đạo Philippines là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc và thu hút thêm đầu tư từ Bắc Kinh, bên cạnh việc giải quyết các bất đồng về chủ quyền lãnh thổ. Ông Duterte gần đây cũng thừa nhận không thể ngăn Trung Quốc xây dựng ở bãi cạn tranh chấp Scarborough trên Biển Đông - nơi Bắc Kinh giành quyền kiểm soát từ Philippines vào năm 2012.

Thành Đạt

Tổng hợp