1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát triển tên lửa “hủy diệt tàu sân bay” đề phòng Mỹ

(Dân trí) - Để chống lại thế thượng phong của hạm đội tàu sân bay Mỹ ở Thái Bình Dương, Trung Quốc đang phát triển một loại tên lửa dẫn đường mới với tầm bắn từ 1.000-3.000km.

Tên lửa Đông Phong 21D của Trung Quốc trong một duyệt binh.

Tên lửa Đông Phong 21D của Trung Quốc trong một duyệt binh.

Tên lửa Đông phong 21D sẽ được dẫn đường bởi hệ thống định vị vệ tinh Beidou mới được phóng của Trung Quốc - vốn có thể phát hiện và truy tìm các tàu sân bay mục điêu - và có thể mang đầu đạn đâm chủng thiết bị bọc thép. Loại tên lửa này sẽ được triển khai tại Quận khu Quảng Châu.

Hệ thống Beidou sử dụng 16 vệ tinh và bao trùm phần lớn vùng biển Đông Á. Tên lửa Đông Phong 21D có khả năng bắn xa 1/2 quãng đường tới Hawaii, gây ra mối đe dọa đối với các căn cứ quân sự Mỹ trong tầm bắn, từ Nhật Bản tới đảo Guam.

Washington đang muốn biết Trung Quốc có bao nhiêu tên lửa Đông phong 21D, bao nhiêu tên lửa đang được chế tạo, chúng sẽ được triển khai ở đâu, độ chính xác ra sao và họ sẽ kết hợp chúng như thế nào với các tên lửa hành trình.

Quân đội Trung Quốc được cho là đã bắn thử các tên lửa Đông Phong 21D vào các mục tiêu giả định trên sa mạc Gobi, nơi chúng đã gây ra vụ nổ trực tiếp với vận tốc Mach 5 và xuyên thủng tương đương 6 tầng vỏ bọc thép, theo các nguồn tin của Nga.

Đặc tính ấn tượng nhất của loại tên lửa mới là hệ thống dẫn đường, vốn có thể giúp tên lửa bắn chính xác mục tiêu dù mục tiêu này có đang di chuyển với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, các nhà phân tích cho hay.

Tuy nhiên, Trung tâm nghiên cứu an ninh ETH Zurich tại Zurich, Thụy Sĩ cho hay Đông Phong 21D có thể dễ bị tấn công hoặc bị can thiệp bằng các tín hiệu điện tử. Trung tâm cũng nghi ngờ rằng liệu Washington có sẵn sàng đầu tư thời gian và tiền bạc để nghiên cứu chiến tranh điện tử toàn diện hay không.

Trung Quốc đã nỗ lực phát triển các vũ khí công nghệ cao với hi vọng có thể bắt kịp Mỹ, cường quốc hải quân mạnh nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các chuyên gia quân sự nhất mạnh rằng Trung Quốc không có khả năng trở thành cường quốc quân sự trước năm 2020, nhưng cuối cùng có cũng thể thách thức sự thống trị của Mỹ.

An Bình
Tổng hợp