1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát hiện các vật thể khả nghi trong vùng tìm kiếm MH370

(Dân trí) - Phi hành đoàn Trung Quốc đã phát hiện "các vật thể khả nghi" ở nam Ấn Độ Dương trong cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines, truyền thông Trung Quốc ngày 24/3 đưa tin.

Các máy bay Trung Quốc có mặt Úc tham gia cuộc tìm kiếm MH370.

Các máy bay Trung Quốc có mặt Úc tham gia cuộc tìm kiếm MH370.

Các vật thể "màu trắng và hình vuông" đã được những người tìm kiếm trên máy bay Ilyushin-76 của Trung Quốc phát hiện, Xinhua cho biết.

"Phi hành đoàn đã thông báo tọa độ - 95,1113 độ đông và 42,5453 độ nam - với trung tâm chỉ huy của Úc cũng như tàu phá băng Xuelong của Trung Quốc, hiện đang trên đường tới khu vực tìm kiếm", Xinhua cho hay.

Giới chức Úc hôm nay cho biết một máy bay P-8 Poseidon của hải quân Mỹ, máy bay tìm kiếm hiện đại nhất thế giới, không thể tìm thấy các vật thể trôi nổi khả nghi ở Ấn Độ Dương, vốn được một máy bay Trung Quốc phát hiện trước đó trong cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia.

Một phóng viên của hãng tin Xinhua trên máy bay IL-76 cho biết phi hành đoàn nhìn thấy 2 vật thể trôi nổi tương đối lớn, cùng nhiều vật thể nhỏ hơn màu trắng, rải rác trên bán kính vài km.

Trước đó, Xinhua cho hay một máy bay quân sự Trung Quốc vào sáng sớm ngày 24/3 đã khởi thành từ thành phố Perth, miền tây nước Úc, để tìm kiếm "các mảnh vỡ khả nghi" được ghi lại trong các bức ảnh vệ tinh tại vùng biển hẻo lánh ở nam Ấn Độ Dương.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar dân sự 16 ngày trước, gần 1 giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Các hành khách Trung Quốc chiếm 2/3 trong tổng số 239 người trên chiếc Boeing 777-200.

An Bình
Theo AFP