1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói sở hữu radar có thể phát hiện máy bay tàng hình cách xa 100km

(Dân trí) - Một công ty hàng đầu về công nghệ quân sự của Trung Quốc mới đây đã gây “sốc” với tuyên bố phát triển thành công loại radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình ở xa 100km, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết.


(Ảnh minh họa: AFP)

(Ảnh minh họa: AFP)

Tập đoàn Công nghệ điện tử quốc phòng CETC của Trung Quốc hôm 18/9 tuyên bố vừa phát triển thành công công nghệ radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình. Theo đó, trong một cuộc thử nghiệm mới đây, hệ thống radar sử dụng các photon rối lượng tử này có thể phát hiện mục tiêu ở cách xa 100km.

CETC nói rằng, hệ thống này có thể phát hiện những mục tiêu vốn được coi là “tàng hình” với các hệ thống radar thông thường.

Tuy nhiên, giáo sư vật lý Ma Xiaosong tại Đại học Nam Kinh, nói rằng ông chưa từng thấy một hệ thống radar như vậy trong các thông tin mở. Theo ông, giới nghiên cứu quốc tế mới nói đến radar có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình trong tầm hoạt động ngắn hơn 100km nhiều.

Trong khi đó, Shui Langpeng, một nhà nghiên cứu radar quân sự tại đại học ở Tây An, cho biết tầm hoạt động thực sự của loại radar mới có thể lớn hơn nhiều so với tuyên bố của CETC.

Trong khi thông tin còn gây nhiều tranh cãi, các nhà khoa học nói rằng họ thực sự ngạc nhiên bởi cho đến tận gần đây, ý tưởng về radar lượng tử vẫn còn coi là khoa học viễn tưởng.

Một radar lượng tử có thể giúp thu thập thông tin quan trọng về mục tiêu nào đó, bao gồm hình dạng, vị trí, tốc độ, nhiệt độ, và thậm chí thành phần hóa học của lớp sơn, dựa trên phản ánh của những photon. Nó có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình tốt hơn so với radar thông thường.

Minh Phương

Theo SCMP