1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói không tìm cách thế chỗ của Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc không tìm cách chiếm chỗ của Mỹ hay trở thành một nước Mỹ thứ hai, Ngoại trưởng Trung Quốc hôm nay tuyên bố, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước căng thẳng do một loạt các mâu thuẫn.


Tàu sân bay USS John C. Stennis và các tàu chiến của Mỹ tập trận ở Thái Bình Dương hồi năm ngoái (Ảnh: Atimes)

Tàu sân bay USS John C. Stennis và các tàu chiến của Mỹ tập trận ở Thái Bình Dương hồi năm ngoái (Ảnh: Atimes)

Phát biểu trong cuộc họp báo thường niên bên lề kỳ họp quốc hội hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay chuyện hai nước có các mâu thuẫn là lẽ thường, dù đã chứng minh có thể hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu.

“Nguồn gốc của những mâu thuẫn này là một số người tại Mỹ vẫn có những nghi ngờ chiến lược về Trung Quốc, và lo ngại Trung Quốc một ngày nào đó sẽ thế chỗ của Mỹ”.

“Tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, Trung Quốc không phải là Mỹ và Trung Quốc không thể trở thành nước Mỹ thứ hai”, ông Vương nói.

“Chúng tôi không có ý định thế chỗ hay lãnh đạo ai, và tôi muốn những người bạn Mỹ hãy nghiên cứu và hiểu hơn về lịch sử Trung Quốc và không chỉ áp dụng một cách mù quáng lối suy nghĩ của Mỹ để đánh giá Trung Quốc”.

“Nếu họ rõ hơn về điểm này thì viễn cảnh quan hệ Mỹ-Trung sẽ sáng sủa hơn”, ông Vương cao giọng nói.

Mỹ và Trung Quốc thường va chạm về nhiều vấn đề, từ thương mại, nhân quyền tới các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, và các ứng cử viên tổng thống cũng thường xuyên chỉ trích Trung Quốc.

Mỹ gần đây đã gia tăng chỉ trích Trung Quốc về các hành động gây căng thẳng ở Biển Đông, sau khi Bắc Kinh ồ ạt cải tạo đất, xây đảo nhân tạo và đưa vũ khí tới khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã cảnh báo “các hậu quả nghiêm trọng” nếu Trung Quốc có hành động “khiêu khích” trong khu vực.

An Bình