1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “nổi đoá” vụ Mỹ trừng phạt ngân hàng làm ăn với Iran

(Dân trí) - Bắc Kinh hôm qua đã phản ứng giận dữ trước các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với một ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran, hối thúc Washington huỷ bỏ chúng và doạ sẽ đưa ra công hàm phản đối chính thức.

 
Các tàu chở dầu tại Vịnh Péc-xích. (Ảnh minh hoạ)

Các tàu chở dầu tại Vịnh Péc-xích. (Ảnh minh hoạ)

Bộ ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Ngân hàng Kunlun mà Bắc Kinh nói là “vi phạm các quy định của quan hệ quốc tế” và làm tổn hại tới mối quan hệ Bắc Kinh và Washington.

Trước đó, hôm 31/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ Iran và một số tổ chức tài chính bị cáo buộc “làm ăn trái phép” với nước này, trong đó có 2 ngân hàng, một của Trung Quốc và 1 của Iraq.

Ông Obama nói các biện pháp cấm vận cho thấy quyết tâm của Mỹ nhằm buộc Tehran phải “thực hiện các nghĩa vụ quốc tế” trong các cuộc đàm phán hạt nhân, theo một tuyên bố từ Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc Ngân hàng Kunlun của Trung Quốc và Ngân hàng Hồi giáo Elaf tại Iraq dàn xếp các giáo dịch trị giá hàng triệu USD với các ngân hàng Iran vốn đang chịu các biện pháp trừng phạt vì bị cáo buộc có liên hệ với chương trình vũ khí của Tehran.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 1/8, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ “sự bất bình và phản đối mạnh mẽ” trước động thái của Mỹ, gọi việc làm đó là “vô căn cứ” và cho biết sẽ gửi công hàm phản đối chính thức.

“Viện dẫn luật nội địa, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một tổ chức tài chính của Trung Quốc. Điều này vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của quan hệ quốc tế và làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc.

Trung Quốc và Iran có quan hệ bình thường và hợp tác công khai, minh bạc trong các lĩnh vực năng lượng và thương mại”, tuyên bố của bộ nggoại giao Trung Quốc viết.

Bộ tài chính Mỹ cho hay Ngân hàng Kunlun đã cung cấp các dịch vụ cho ít nhất 6 ngân hàng Iran đang bị Mỹ cấm vận do dính dáng tới các chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Ngân hàng Kunlun chưa đưa ra bình luận gì về các biện pháp cấm vận của Mỹ.

Tranh cãi về việc trừng phạt ngân hàng của Trung Quốc diễn ra sau khi Washington và Bắc Kinh bất đồng hồi tháng trước về dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria của Liên hợp quốc. Trung Quốc, cùng với Nga, đã bỏ phiếu bác bỏ dự thảo nghị quyết, gây ra những chỉ trích mạnh mẽ từ chính quyền Obama.

An Bình
Theo AFP