1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói bị máy bay Nhật khóa mục tiêu Su-30 ở Hoa Đông

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua 4/7 nói rằng hai máy bay chiến đấu Su-30 của nước này đã bị các chiến đấu cơ của Nhật Bản áp sát nguy hiểm và “khóa mục tiêu” khi đang tuần tra ở vùng biển Hoa Đông.


Máy bay Su-30 của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Getty)

Máy bay Su-30 của Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Getty)

Trong một tuyên bố phát đi hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng, hôm 17/6, hai máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản đã có “hành động khiêu khích” khi tiếp cận hai máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc ở biển Hoa Đông với tốc độ cao.

Bắc Kinh cáo buộc, các máy bay Nhật đã sử dụng radar kiểm soát hỏa lực để “khóa mục tiêu” hai máy bay của Trung Quốc và rằng các hành động này có thể gây nguy hiểm.

Một quan chức quân đội cấp cao của Nhật Bản sau đó đã lên tiếng thừa nhận việc triển khai 2 máy bay chiến đấu nhưng bác bỏ thông tin cho rằng máy bay Nhật khóa mục tiêu radar hay rằng sự việc này có tính chất nguy hiểm.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản cáo buộc Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động quân sự ở biển Hoa Đông, cụ thể số lần máy bay Nhật xuất kích để chặn máy bay Trung Quốc ở đây tăng gần 2 lần trong vòng 3 tháng qua.

Hồi cuối tháng 6, một bài báo đăng tải trên trang mạng Japan Business Press cho biết, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã có hành động đe dọa giống như thể sắp tấn công máy bay của Lực lượng phòng không Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông và buộc máy bay Nhật phải tìm cách tránh.

Quan hệ Trung-Nhật căng thẳng do vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật Bản lo ngại rằng, Trung Quốc có xu hướng gia tăng các hoạt động gây hấn ở đây để đáp trả lại việc Tokyo tuyên bố ủng hộ các nước Đông Nam Á trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Minh Phương

Tổng hợp