1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nhăm nhe phát triển chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 6

(Dân trí) - Thông tin từ báo giới Nga khẳng định Trung Quốc chuẩn bị xúc tiến việc chế tạo chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 6 sau khi hoàn tất các phiên bản thế hệ 5 J-20 và J-31.

Hình vẽ đồ họa mẫu chiến đấu cơ FAXX
Hình vẽ đồ họa mẫu chiến đấu cơ FAXX

Thông tin được ông Igor Korotchenko, giám đốc Trung tâm phân tích giao dịch vũ khí thế giới tiết lộ với đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Mỹ là nước đầu tiên phác thảo kế hoạch thiết kế một chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu. Vài hình ảnh đồ họa đã được các hãng Lockheed Martin và Boeing công bố.

Trong một thông cáo chính thức, hải quân Mỹ khẳng định chiến đấu cơ thế hệ thứ 6 – có tên FAXX – sẽ thay thế các mẫu F/A-18E/F Super Hornets và EA-18G Growler trước năm 2030. Một nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết Bộ quốc phòng đã chuẩn bị sẵn ngân sách cho việc phát triển FAXX trong năm 2015.

Nga gần đây cũng đã bắt đầu bàn tới chương trình chiến đấu cơ thế hệ mới của mình, Andrei Grigoryev, giám đốc Quỹ nghiên cứu quân sự cấp cao cho biết. Vị trí “thứ hai” thực sự trong cuộc đua tuy vậy phải thuộc về Trung Quốc, Korotchenko nói.

Một nhóm nghiên cứu được thành lập tại thành phố Thẩm Dương, sớm hơn nhiều so với Nga, để phát triển chương trình chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.

Hiện Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng thiết kế hai phiên bản chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 trong thời gian ngắn như vậy. Với kinh nghiệm có được từ việc phát triển các mẫu J-20 và J-31, nước này có đủ nguồn lực để thực hiện chương trình chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo. Theo Korotchenko, đó có thể là một chiến đấu cơ không người lái.

Trong khi định nghĩa về “thế hệ sáu” vẫn chưa rõ ràng, nhiều người tin rằng đó phải là một chiến đấu cơ được trang bị vũ khí laser hoặc súng phóng đầu đạn sử dụng điện từ.

Thanh Tùng
Theo Want China Times