1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nâng cấp vũ khí cho tàu khu trục giữa lúc Biển Đông căng thẳng

(Dân trí) - Trung Quốc vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống vũ khí cho khu trục hạm Thẩm Quyến - tàu chuẩn bị trở lại hoạt động với hạm đội của Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông căng thẳng sau phán quyết của tòa trọng tài bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" phi pháp của Bắc Kinh.


Tàu khu trục Thẩm Quyến của Trung Quốc. (Ảnh: Asia Times)

Tàu khu trục Thẩm Quyến của Trung Quốc. (Ảnh: Asia Times)

Tuần san về quốc phòng của IHS Jane’s ngày 10/8 cho biết, hệ thống tên lửa của tàu khu trục Thẩm Quyến được nâng cấp lên với 32 ống phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa đất đối không tầm trung HHQ-16 với tầm bắn khoảng 19 hải lý và tốc độ tối đa gần 3.500km/h. Giới phân tích quốc phòng cho rằng hệ thống này có thể sánh ngang với hệ thống tên lửa Gollum/Shtil-2 của Nga.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng trang bị thêm một số vũ khí khác cho con tàu, trong đó có 4 pháo phòng không 2 tầng cỡ nòng 37mm cùng với hệ thống radar tìm kiếm trên biển và trên không.

Trước khi nâng cấp, con tàu tải trọng 6.000 tấn này từng là tàu chỉ huy của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian tới khi trở lại Biển Đông nó còn giữ vai trò này hay không.

Động thái nâng cấp của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông chưa có dấu hiệu lắng xuống đặc biệt sau khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn ngang ngược bác bỏ phán quyết và thậm chí mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngang nhiên kêu gọi chuẩn bị cho "chiến tranh nhân dân trên biển".

Trong một diễn biến liên quan, giới chức Trung Quốc tuần trước lớn tiếng nói rằng đã điều các máy bay ném bom tầm xa và chiến đấu cơ thực hiện "tuần tra chiến đấu" trên không ở Biển Đông. Các ảnh vệ tinh chụp cuối tháng 7 của Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) có trụ sở tại Washington cho thấy, Trung Quốc dường như đã trắng trợn xây các nhà chứa kiên cố dành cho máy bay trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Giới chức Mỹ từng cảnh báo, sau phán quyết, Trung Quốc có thể sẽ hung hăng hơn và lấy cớ để tuyên bố lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông.

Minh Phương

Tổng hợp