1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nâng cảnh báo mưa lũ mức cao nhất ở hạ nguồn đập Tam Hiệp

(Dân trí) - Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở hạ nguồn đập Tam Hiệp trong bối cảnh mưa lớn dự báo kéo dài đến giữa tháng này.

Trung Quốc nâng cảnh báo mưa lũ mức cao nhất ở hạ nguồn đập Tam Hiệp - 1
Một tuyến đường ngập nước ở Vũ Hán. (Ảnh: China Daily)

Khoảng 8h sáng ngày 7/7, Cơ quan khí tượng thủy văn Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng mưa lũ tại địa phương lên mức cao nhất khi nước lũ tiếp tục dâng cao do mưa lớn kéo dài. Cảnh báo đỏ là cảnh báo cao nhất, trong thang 4 bậc cảnh báo tại Trung Quốc, tiếp đến là cảnh báo cam, vàng, xanh.

Vũ Hán nằm trên một nhánh của sông Trường Giang, ở hạ nguồn đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất của Trung Quốc. Mực nước sông Trường Giang đoạn qua thành phố Vũ Hán tiếp tục dâng cao.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã kéo theo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Vũ Hán, thành phố từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Mực nước tại trạm thủy văn Hán Khẩu tại đây đã lên mức báo động 27,3m, trong khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 50.000-53.000m3/giây.

Trung Quốc nâng cảnh báo mưa lũ mức cao nhất ở hạ nguồn đập Tam Hiệp - 2
Đập Tam Hiệp phải xả lũ lần đầu tiên trong năm để tránh nguy cơ vỡ đập do lũ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mưa lớn kéo dài hơn 1 tháng qua đã ảnh hưởng đến khoảng 20 triệu dân ở 26 tỉnh thành ở miền nam của Trung Quốc. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc ngày 7/7 đã đưa ra cảnh báo màu cam về mưa lũ với dự báo mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh trong tuần này.

Trung Quốc nâng cảnh báo mưa lũ mức cao nhất ở hạ nguồn đập Tam Hiệp - 3
Tỉnh An Huy là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ ở Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)
Trung Quốc nâng cảnh báo mưa lũ mức cao nhất ở hạ nguồn đập Tam Hiệp - 4
Đường biến thành sông ở tỉnh An Huy. (Ảnh: China Daily)

Theo cơ quan trên, các tỉnh gồm Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và một số khu vực khác có thể xảy ra mưa lớn từ đêm 7/7 đến 8/7. Đặc biệt, một số khu vực ở Hồ Bắc, An Huy có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 280mm/ngày. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo, các chính quyền địa phương cần tiếp tục cảnh giác với nguy cơ lũ lớn, sạt lở đất.

Đợt mưa lũ bất thường đang diễn ra ở Trung Quốc đến nay đã khiến hơn 120 người thiệt mạng hoặc mất tích, gây thiệt hại kinh tế ước tính 6 tỷ USD.

Trung Quốc nâng cảnh báo mưa lũ mức cao nhất ở hạ nguồn đập Tam Hiệp - 5
Thượng Hải đã nâng cảnh báo mưa lũ lên mức vàng. (Ảnh: China Daily)
Trung Quốc nâng cảnh báo mưa lũ mức cao nhất ở hạ nguồn đập Tam Hiệp - 6
Mực nước tại nhiều con sông của Trung Quốc lên mức báo động do mưa lũ. (Ảnh: China Daily)

Minh Phương

Theo Tân Hoa Xã