1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc, Mỹ phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia chiếm hơn 40% lượng khí thải carbon trên toàn thế giới, ngày 3/9 chính thức phê chuẩn Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) bắt tay Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại lễ trao các văn kiện phê chuẩn Hiệp định Paris. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) bắt tay Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tại lễ trao các văn kiện phê chuẩn Hiệp định Paris. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đại diện cho hai quốc gia xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, ngày 3/9 đã cùng nhau trao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon các văn kiện phê chuẩn Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu toàn cầu trong một sự kiện diễn ra trước thềm Hội nghị các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tổ chức ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc.

“Tôi tin rằng Hiệp định Paris sẽ mang tính bước ngoặt đối với hành tinh của chúng ta. Lịch sử sẽ phán xét nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay”, Tổng thống Obama phát biểu tại buổi lễ, đồng thời khẳng định biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng nhất hiện nay và cấp bách hơn bất kỳ thách thức nào trong thế kỷ 21.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định việc Bắc Kinh và Washington cùng phê chuẩn Hiệp định Paris cho thấy cam kết của hai nước trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ông Tập cũng hy vọng quyết định của Mỹ và Trung Quốc sẽ hối thúc các quốc gia cùng hành động chống biến đổi khí hậu.

Hiệp định Paris được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris, Pháp hồi tháng 12/2015. Theo đó, các nước tham gia hiệp định cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong phạm vi dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hiệp định Paris sẽ có hiệu lực sau khi ít nhất 55 quốc gia, chiếm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới, cùng ký kết và phê chuẩn. Đến nay đã có 180 quốc gia ký Hiệp định Paris nhưng trước khi có sự phê chuẩn chính thức của Trung Quốc và Mỹ, mới chỉ có 23 quốc gia phê chuẩn hiệp định này. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định ngay cả khi tất cả các quốc gia cùng phê chuẩn Hiệp định Paris thì thế giới cũng khó có thể đạt được mục tiêu đề ra trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu với tốc độ phát triển công nghiệp chóng mặt như hiện tại.

Thành Đạt

Tổng hợp