1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc luân chuyển quân tại Hong Kong giữa lúc biểu tình căng thẳng

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc đã tiến hành đợt thay quân mới nhất tại Hong Kong trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn đang diễn ra tại đặc khu hành chính này.

Trung Quốc luân chuyển quân tại Hong Kong giữa lúc biểu tình căng thẳng - 1

Xe quân sự Trung Quốc tiến vào Hong Kong sáng sớm ngày 29/8 (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã đưa tin quân đội Trung Quốc tiến hành thay mới lực lượng đồn trú tại Hong Kong trong đợt điều động luân phiên vào 4 giờ sáng ngày 29/8. Đơn vị đồn trú của quân đội Trung Quốc tại Hong Kong thường thay quân hàng năm, tuy nhiên trong các lần trước đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ công bố một bản tin sau khi việc chuyển quân đã hoàn tất.

Đây là đợt chuyển quân thứ 22 của quân đội Trung Quốc kể từ năm 1997. Các bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố cho thấy các phương tiện quân sự chở các binh sĩ tiến vào Hong Kong qua điểm kiểm tra an ninh tại cảng Huanggang. Trong khi đó, lực lượng thủy quân lục chiến của Hải quân Trung Quốc tới căn cứ hải quân trên đảo Stonecutters trước khi mặt trời mọc.

Theo Tân Hoa Xã, kế hoạch triển khai luân phiên binh sĩ tới Hong Kong do Quân ủy Trung ương Trung Quốc phê chuẩn.

“Đây là đợt triển khai quân luân phiên thường niên thông thường phù hợp với luật pháp Trung Quốc về Đặc khu Hành chính Hong Kong”, Tân Hoa Xã đưa tin, đồng thời cho biết các binh sĩ đã trải qua quá trình huấn luyện quân sự và pháp luật trước khi được đưa tới Hong Kong.

“Các binh sĩ đã có khả năng bảo vệ Hong Kong… Các binh sĩ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Họ sẽ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Hong Kong và góp phần duy trì sự ổn định, thịnh vượng của Hong Kong”, Tân Hoa Xã cho biết.

Hong Kong đã chứng kiến các cuộc biểu tình kéo dài suốt 12 tuần qua nhằm phản đối dự luật dẫn độ. Dự luật cho phép Hong Kong dẫn độ nghi phạm tới những nơi chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục.

Các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính quyền Hong Kong đã hoãn thảo luận dự luật, song người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường vào cuối tuần.

Thành Đạt

Theo SCMP