1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng về thông tin liên quan tới vợ cựu chủ tịch Interpol

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về việc vợ cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ nhận được những lời đe dọa sau khi chồng bà bị bắt và điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ.


Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ và vợ - người luôn quay lưng về phía ống kính truyền thông vì không muốn lộ mặt. (Ảnh: Fox)

Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ và vợ - người luôn quay lưng về phía ống kính truyền thông vì không muốn lộ mặt. (Ảnh: Fox)

Trong cuộc phỏng vấn riêng với truyền thông đầu tuần này, bà Grace Mạnh, vợ Cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ, cho biết bà đang cảm thấy lo sợ cho tính mạng của mình và hai con trai sau khi chồng bà bị bắt giữ ở Trung Quốc để phục vụ cuộc điều tra nghi vấn nhận hối lộ.

Bà Grace cho biết đã nhận được cuộc điện thoại đe dọa tại nhà riêng của gia đình ở Lyon, Pháp sau khi chồng bà mất tích bí ẩn trong lúc trở về Trung Quốc hồi cuối tháng 9. Người lạ đã cảnh báo bà Grace rằng có "hai nhóm" đang theo dõi bà và yêu cầu bà chỉ được nghe, chứ không được nói bất kỳ điều gì.

Trả lời câu hỏi về vụ việc của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết “những người có liên quan tới vụ việc không nên nghĩ ra những cái cớ để che đậy cho các hành vi tham nhũng và phạm tội” bằng cách “bôi nhọ” chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình - người đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc.

Mặc dù khẳng định không có thông tin về việc bà Grace Mạnh và các quan chức Trung Quốc từng liên lạc với nhau, song ông Lục Khảng cho biết việc các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc có thể tìm cách liên lạc với bà Grace là điều hoàn toàn “tự nhiên” và dễ hiểu.

“Nếu vợ ông Mạnh Hoành Vĩ là một công dân Trung Quốc, lẽ đương nhiên các phái đoàn ngoại giao Trung Quốc có thể liên lạc với cô ấy. Chính quyền nào cũng đều hành động như vậy”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Khi được hỏi cụ thể về những lời đe dọa mà bà Grace Mạnh từng nhận được, ông Lục Khảng khẳng định ông “không có thông tin về vu việc này”.

Theo lời kể của bà Grace, người đàn ông lạ mặt đe dọa bà qua điện thoại đã nói bằng tiếng Trung Quốc. Manh mối duy nhất mà người đàn ông này tiết lộ về danh tính của mình là khi ông ta nói rằng từng làm việc cho ông Mạnh Hoành Vĩ. Chi tiết này cho thấy người đàn ông này có thể làm việc cho cơ quan an ninh Trung Quốc - nơi ông Mạnh từng giữ chức thứ trưởng. Người đàn ông này thậm chí còn tuyên bố biết nơi ở của bà Grace.

Hiện bà Grace và hai con đang nằm trong diện bảo vệ của cảnh sát thành phố Lyon - nơi đặt trụ sở của Interpol. Cảnh sát Pháp cũng mở cuộc điều tra về việc liệu Trung Quốc có cử các đặc vụ tới gây khó dễ cho bà Grace sau vụ ông Mạnh hay không.

Trước đó, bà Grace đã trình báo cảnh sát Pháp về việc ông Mạnh Hoành Vĩ bị mất liên lạc kể từ ngày 29/9. Tin nhắn cuối cùng bà nhận được từ chồng là "Hãy chờ cuộc gọi của anh" cùng với hình ảnh một con dao. Chi tiết này làm dấy lên nghi ngờ rằng đây có thể là ám hiệu của cựu chủ tịch Interpol để báo cho vợ răng ông đang gặp nguy hiểm.

Bà Grace cho đến nay vẫn khẳng định chồng bà vô tội. Bà tuyên bố sẵn sàng cung cấp công khai các tài khoản ngân hàng của cả hai vợ chồng bà để chứng minh ông Mạnh trong sạch.

Thành Đạt

Theo ABC