1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ về số người giàu nhất thế giới

(Dân trí) - Thống kê mới nhất của ngân hàng Thụy Sĩ cho thấy Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ về số người nằm trong nhóm 10% những người giàu nhất thế giới.

Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ về số người giàu nhất thế giới - 1

Một phụ nữ Trung Quốc mua đồ tại cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng Louis Vuitton tại Thượng Hải. (Ảnh: Reuters)

Guardian dẫn kết quả cuộc khảo sát thường niên của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse cho thấy, có tới 100 triệu người Trung Quốc lọt vào danh sách 10% số người giàu nhất thế giới. Trong khi đó, Mỹ có 99 triệu người nằm trong danh sách này tính đến giữa năm nay.

Tuy vậy, Mỹ vẫn có nhiều triệu phú hơn Trung Quốc. Mỹ có tới 18,6 triệu triệu phú, chiếm 40% số triệu phú của thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc mới chỉ có 4,4 triệu triệu phú, tăng so với con số 158.000 triệu phú vào năm 2018.

“Bất chấp căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong 12 tháng qua, cả hai nước vẫn tăng tài sản mạnh mẽ, lần lượt đóng góp 3.800 tỷ USD và 1.900 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu”, Nannette Hechler-Fayd’herbe, giám đốc kinh tế học và nghiên cứu tại ngân hàng Credit Suisse, cho biết.

Để có thể lọt vào top 10% những người giàu nhất thế giới, một người phải có tài sản ròng ở mức 109.430 USD. Mặc dù Trung Quốc vượt Mỹ ở khía cạnh này, song Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số người siêu giàu. Để lọt vào top 1% những người giàu nhất thế giới, một người phải có tài sản ròng đạt 936.400 USD.

Thống kê của ngân hàng Thụy Sĩ ước tính, hiện có khoảng 55.920 người trưởng thành có tài sản ít nhất 100 triệu USD và 4.830 người sở hữu tài sản ròng trên 500 triệu USD.

Thành Đạt

Theo Guardian