1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại trắng trợn đáp máy bay dân sự xuống Trường Sa

(Dân trí) - Trước và sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về “đường lưỡi bò”, Trung Quốc liên tiếp trắng trợn đáp các máy bay dân sự xuống sân bay xây trái phép ở đá Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Một máy bay dân sự Trung Quốc ngày 6/1/2016 đã trắng trợn đáp xuống sân bay xây trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Một máy bay dân sự Trung Quốc ngày 6/1/2016 đã trắng trợn đáp xuống sân bay xây trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Đài CCTV của Trung Quốc cho biết, hôm nay (13/7), máy bay dân sự của nước này cất cánh từ tỉnh Hải Nam đã ngang nhiên hạ cánh xuống 2 sân bay xây trái phép ở Đá Xu Bi và Vành Khăn.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 ngày qua Trung Quốc cho máy bay dân sự hạ cánh xuống Trường Sa. Ngày 12/7, ngay trước thềm phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý ở Biển Đông, máy bay dân sự của Trung Quốc cũng đáp xuống 2 sân bay này ở Trường Sa.

Theo Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, ngoài một đường băng trên bãi Đá Chữ Thập, Trung Quốc còn ngang nhiên xây dựng một đường băng trên Đá Vành Khăn dài 2.644m và một đường băng trên Đá Xu Bi dài 3.250m.

Trung Quốc tiếp tục các hành động ngang ngược vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Trường Sa sau khi tòa trọng tài quốc tế bác yêu sách “đường lưỡi bò” của nước này. Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc có thể trở nên hung hăng hơn sau phán quyết và không loại trừ khả năng lập Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông như đã làm ở biển Hoa Đông năm 2013.

Minh Phương

Tổng hợp