1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc không trả lời cuộc gọi của Mỹ giữa lúc căng thẳng

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số nguồn tin cho biết các quan chức quân sự Trung Quốc không trả lời cuộc gọi từ những người đồng cấp Mỹ giữa lúc căng thẳng leo thang trong khu vực.

Trung Quốc không trả lời cuộc gọi của Mỹ giữa lúc căng thẳng - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Getty).

Politico dẫn 3 nguồn tin ngày 5/8 cho biết, các quan chức quân sự Trung Quốc không trả lời cuộc gọi từ những người đồng cấp Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

Lầu Năm Góc cho biết cuộc gọi gần đây nhất giữa Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc là vào ngày 7/7. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã gặp trực tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 6 bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có chuyến thăm tới Đài Loan hôm 3/8.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/8 ra thông báo ngừng trao đổi, hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực.

Trung Quốc quyết định đóng băng các cuộc họp giữa các cơ quan quốc phòng hai nước, các tham vấn về an ninh hàng hải, hỗ trợ tư pháp. Bắc Kinh cũng sẽ ngừng các cuộc đối thoại về khí hậu với Mỹ cũng như hoạt động hợp tác trong vấn đề ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và hồi hương người di cư bất hợp pháp.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo áp lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng các thành viên trong gia đình để đáp trả chuyến thăm đảo Đài Loan của bà.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby chỉ trích quyết định của Trung Quốc khi ngừng tham gia vào vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề khác là "vô trách nhiệm".

"Trung Quốc nghĩ họ đang trừng phạt chúng tôi bằng cách đóng cửa các kênh này. Nhưng thực tế, họ đang trừng phạt cả thế giới bởi cuộc khủng hoảng khí hậu không có ranh giới địa lý và biên giới", ông Kirby tuyên bố.

Ông Kirby cáo buộc, Trung Quốc là bên đang làm gia tăng căng thẳng khiến tình hình trở nên leo thang, đồng thời khẳng định Mỹ không "tìm kiếm một cuộc khủng hoảng" ở eo biển Đài Loan và "không có lý do gì để một cuộc khủng hoảng xảy ra".

Bà Pelosi thăm Đài Loan và gặp gỡ lãnh đạo của hòn đảo hôm 3/8 bất chấp những cảnh báo gay gắt của Trung Quốc. Bà là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan trong vòng 25 năm trở lại đây. Bà Pelosi cho biết, chuyến thăm nhằm thể hiện "sự ủng hộ đối với nền dân chủ của Đài Loan" và vẫn tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc".

Tuy nhiên, chuyến thăm đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh. "Bất chấp những quan ngại và phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc, bà Pelosi vẫn quyết tâm tới thăm Đài Loan, động thái can thiệp nghiêm trọng vào vấn đề nội bộ, làm ảnh hưởng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc" và gây đe dọa tới hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Theo Politico