1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc không đặc xá phạm nhân tham nhũng

Theo Dự thảo nghị quyết về đặc xá cho một số phạm nhân mà Chính phủ Trung Quốc đang xem xét, 4 loại phạm nhân được cho không còn là mối đe dọa đối với xã hội có thể được ân xá.

Trung Quốc không đặc xá phạm nhân tham nhũng - 1

Những tội phạm tham nhũng như Vương Nhữ Đông - một quan chức thuộc thị trấn Tảo Trang (tỉnh Sơn Đông) không được đặc xá 

Trong đó có tội phạm từng tham gia cuộc kháng chiến chống Nhật và chiến tranh giải phóng của Trung Quốc; tội phạm từng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia sau ngày thành lập nước Trung Hoa mới; phạm nhân tròn 75 tuổi, bị khuyết tật và không thể tự chăm sóc cho bản thân và phạm nhân chưa đầy 18 tuổi bị xử 3 năm tù giam trở xuống hoặc thời gian thụ án còn không đầy 1 năm (trừ đối tượng phạm tội hiếp dâm, buôn ma túy, khủng bố và giết người).

Tuy nhiên, tội phạm tham ô, nhận hối lộ không được xét đặc  xá. Đây là lần đặc xá thứ tám kể từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949...

Theo Khánh Chi/Cankaoxiaoxi

An ninh Thủ đô

Trung Quốc không đặc xá phạm nhân tham nhũng - 2