1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “khát” khẩu trang, đồ bảo hộ trong đại dịch virus corona

(Dân trí) - Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ước tính cần tới 100.000 món đồ bảo hộ, khẩu trang mỗi ngày trong cuộc chiến chống virus corona chủng mới bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, song năng lực sản xuất của nước này hiện thời chỉ là 30.000 đơn vị mỗi ngày.

Trung Quốc “khát” khẩu trang, đồ bảo hộ trong đại dịch virus corona - 1

Nhu cầu cho khẩu trang và đồ bảo hộ y tế tăng vọt tại Trung Quốc (Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)

Theo SCMP, Trung Quốc đã hướng tới chuỗi cung ứng thiết bị y tế toàn cầu bao gồm đồ bảo hộ, khẩu trang, mặt nạ, kính bảo hộ trong bối cảnh đang trải qua cuộc chiến chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Số lượng người chết vì dịch bệnh đã tăng lên 213 tính đến hôm nay, trong khi gần 10.000 người trên toàn cầu xác nhận mang trong mình virus corona chủng mới. Theo WHO, con số người nhiễm virus corona mới đã vượt tổng số người nhiễm toàn cầu trong đợt dịch SARS năm 2002-2003 với 8.437 ca và 813 người chết.

Con số người nhiễm bệnh gia tăng mỗi ngày đang đặt thêm gánh nặng cho các bệnh viện và hệ thống y tế của Trung Quốc, đặc biệt là tâm dịch ở Hồ Bắc.

Tại Bắc Kinh, Bộ Công nghệ thông tin và Công nghiệp Trung Quốc ước tính Hồ Bắc cần 100.000 dụng cụ bảo hộ mỗi ngày, tuy nhiên, 40 nhà sản xuất tại quốc gia tỷ dân chỉ có thể sản xuất 30.000 đơn vị/ngày.

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 9.816 213
Trung Quốc đại lục 9.692 213
Hong Kong 12 
Macao 7 
Đài Loan 9 
Các nơi khác tại châu Á 62 
Châu Âu 13 
Bắc Mỹ 8 
Châu Đại Dương 9 
Các nơi khác 4 

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, Hàn Quốc, Nhật Bản và các đại sứ quán Trung Quốc trên thế giới đang thực hiện chuyển các chuyến hàng viện trợ tới Trung Quốc. UNICEF ngày 29/1 cho biết các kiện khẩu trang và đồ bảo hộ cho nhân viên y tế đã hạ cánh ở Thượng Hải.

UNICEF đã gửi 6 tấn thiết bị y tế viện trợ từ nhà kho ở Đan Mạch tới Vũ Hán, theo SCMP.

“Virus corona đang lan truyền với tốc độ nhanh chóng và điều quan trọng là phải sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để ngăn chặn nó”, giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore cho hay.

“Chúng tôi không biết đầy đủ về tác động của virus tới trẻ em hoặc bao nhiêu trẻ sẽ bị nhiễm nhưng chúng tôi biết rằng việc theo dõi chặt chẽ và ngăn chặn là mấu chốt. Thời gian đang không đứng về phía chúng ta”, bà Fore nói.

Các hoạt động cung cấp bổ sung tiếp tục được gia tăng ngày 30/1 trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO coi dịch bệnh liên quan tới virus Vũ Hán là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Virus hiện thời đã lan ra khắp toàn bộ 31 tỉnh thành, các đặc khu của Trung Quốc.

Hàn Quốc trong khi đó đã gửi 2 triệu khẩu trang, 100.000 cặp kính và 100.000 bộ đồ bảo hộ trên một chuyến bay tới Trung Quốc hôm 30/1. 

Nhật Bản gửi 1 triệu khẩu trang cho Trung Quốc trong tuần này. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Tokyo đang xúc tiến việc tổ chức các chuyến bay sơ tán cho công dân Nhật Bản kẹt ở khu vực có dịch.

Các công ty và chính quyền địa phương Nhật Bản cũng chung tay giúp đội ngũ y khoa Trung Quốc. Hồi đầu tuần, công ty thương mại điện tử Inagora của Nhật Bản mở chiến dịch vận chuyển khẩu trang tới Hồ Bắc. Thành phố Oita ở đảo Kyushu gửi 30.000 khẩu trang tới Trung Quốc.

Cuối tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc ở Bangladesh đã dùng tiền quyên góp được để mua 27.000 khẩu trang gửi tới Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Đức Hoàng

Theo SCMP