1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khai trương căn cứ thứ tư tại Nam Cực

(Dân trí) - Hôm qua 10/2 , Trung Quốc chính thức khai trương cơ sở nghiên cứu khoa học thứ tư tại Nam Cực, nhằm khẳng định vị trí của nước này ở “lục địa trắng”.


 

Thái Sơn có hình giống chiếc đèn lồng Trung Quốc.
Thái Sơn có hình giống chiếc đèn lồng Trung Quốc.

Theo thông báo của Cục Quản lý Đại dương quốc gia Trung Quốc, trạm nghiên cứu mang tên Taishan (Thái Sơn) nằm ở độ cao 2600 mét so với mực nước biển, ở  giữa các trạm “Côn Lôn” và “Trung Sơn”. Ngoài 3 trạm này, tại Nam Cực Trung Quốc còn có trạm Trường Thành.

 

Việc xây dựng trạm được bắt đầu từ ngày 28/12 năm ngoái và hoàn tất trong vòng 53 ngày, dưới nỗ lực của nhóm xây dựng gồm 28 người.

 

Tòa nhà chính của trạm có kiến trúc giống hình dạng một chiếc “đèn lồng Trung Quốc”.

 

Phương tiện truyền thông Trung Quốc cuối năm ngoái cho hay rằng trạm nghiên cứu mới sẽ hoạt động trong giai đoạn mùa hè Nam Cực - từ tháng 12 đến tháng 3. Các nhân viên của trạm sẽ tiến hành các nghiên cứu về địa chất, khí quyển, sông băng và từ tính trái đất.

 

Nhiệt độ trung bình hàng năm ở khu vực trạm Thái Sơn là âm 36,6 độ C.

 

Trung Quốc hiện đang thúc đẩy mạnh hoạt động tại Nam Cực, nơi khoảng 30 quốc gia có trạm nghiên cứu. Hồi đầu tháng 1/2014, một tàu phá băng của Trung Quốc, trong chuyến khảo sát dài ngày chuẩn bị xây dựng căn cứ nghiên cứu thứ tư, đã tham gia vào cuộc giải cứu một tàu Nga bị mắc kẹt.

 

Là quốc gia tiêu thụ năng lượng đứng đầu thế giới, Bắc Kinh muốn nhanh chóng khẳng định vị trí tại một khu vực được coi là rất nhiều tiềm năng dầu khí.

 

Tuy nhiên, theo Hiệp ước về Nam Cực mà Trung Quốc đã tham gia ký kết, các hoạt động khai thác khoáng sản và quân sự bị cấm tới năm 2048 và Nam Cực là khu bảo tồn tự nhiên chỉ dành cho nghiên cứu khoa học và hoạt động hòa bình.

 

Song nhiều người vẫn lo ngại hoạt động dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học có thể phục vụ cho mục đích thăm dò khoáng sản và sau năm 2048, “lục địa trắng” có thể bị khai thác tài nguyên bừa bãi.


 

Vũ Quý

Theo AFP, Voice of Russia