1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khai thác thương mại một mỏ dầu trên Biển Đông

(Dân trí) - Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 13/10 công bố đã bắt đầu hoạt động khai thác thương mại tại mỏ dầu Enping 24-2 (Ấn Bình 24-2) tại khu vực cửa khẩu sông Châu Giang trên Biển Đông.

Một tàu khai thác của CNOOC
Một tàu khai thác của CNOOC

Thông tin được CNOOC đăng tải trên website chính thức của mình. Theo đó hoạt động khai thác được thực hiện ở độ sâu trung bình từ 86-96m, với một giàn khoan khai khác, một kho nổi cùng 17 giếng khai thác.

Hai giếng hiện đang cho sản lượng khoảng 8000 thùng dầu thô mỗi ngày, và dự kiến phải tới năm 2017, mỏ Ấn Bình 24-2 mới đạt sản lượng đỉnh vào khoảng 40.000 thùng/ngày.

Hồi tháng 8, CNOOC, vốn nắm 100% cổ phần tại Ấn Bình 24-2, khẳng định sẽ không thay đổi mục tiêu sản xuất 422-435 triệu thùng dầu trong năm nay.

CNOOC chính là tổng công ty của Trung Quốc đứng đằng sau vụ đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5.

Đến tháng 9 vừa qua, CNOOC tuyên bố Hải Dương 981 phát hiện mỏ khí lớn có tên Lingshui 17-2, nằm cách đảo Hải Nam 150km về phía Nam, và ở độ sâu 1500m dưới mực nước biển.

Thanh Tùng
Tổng hợp