1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khai mạc hội nghị Chính hiệp năm 2013

Kỳ họp lần thứ nhất, khóa XII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) đã khai mạc chiều 3/3 tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc khai mạc hội nghị Chính hiệp năm 2013

Chủ tịch Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm phát biểu tại lễ khai mạc. (Nguồn: Xinhua)

Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng hơn 2.200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc đã tham dự hoạt động lớn và có ý nghĩa quan trọng này.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm khẳng định công tác chính hiệp của nước này trong 5 năm qua đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như củng cố cơ sở chính trị tư tưởng, kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; làm tốt công tác tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước, thúc đẩy kinh tế phát triển tương đối nhanh và ổn định; tích cực tham gia xây dựng và quản lý xã hội, nỗ lực thúc đẩy phát triển cải cách văn hóa; mở rộng giao lưu đối ngoại nhằm phục vụ tốt hơn cho chiến lược ngoại giao tổng thể của đất nước.

Ông Giả Khánh Lâm nhấn mạnh, công tác chính hiệp trong thời gian tới cần tiếp tục giương cao ngọn cờ vĩ đại xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "ba đại diện" và quan điểm phát triển khoa học là kim chỉ nam cho hành động; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như đi sâu học tập và quán triệt tinh thần Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, tích cực tham mưu xây dựng xã hội hài hòa, thúc đẩy kiện toàn và hoàn thiện cơ chế hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa, sâu sắc hóa hoạt động giao lưu đối ngoại và không ngừng đổi mới công tác chính hiệp.

Theo dự kiến, Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc năm 2013 của Trung Quốc sẽ bế mạc vào sáng 12/3 tới.

Hội nghị Chính hiệp và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) năm 2013 của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh rất đặc thù, khi nước này năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vừa qua với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đưa thu nhập bình quân đầu người tăng lên gấp đôi (so với năm 2010) vào năm 2020./.

Theo TTXVN