1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kết án một cựu thứ trưởng vì nhận hối lộ

(Dân trí) - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 9/11 đưa tin cựu Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc Zhang Lijun đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam vì nhận 2,4 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ.


Ông Zhang Lijun, cựu Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Ông Zhang Lijun, cựu Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Bắc Kinh đã tuyên phạt mức án trên đối với ông Zhang Lijun, người từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường từ năm 2008 tới 2013. Ngoài ra, cựu quan chức này cũng bị phạt 500.000 nhân dân tệ.

Thông báo của tòa án cho biết ông Zhang đã giúp đỡ xin giấy phép cho các dự án và sản phẩm, cũng như nhận "chạy chức" cho người khác để nhận hối lộ trong quãng thời gian làm ở bộ trên.

Mức án của ông Zhang Lijun nhẹ hơn ban đầu vì cựu quan chức này đã nhận tội và nộp lại toàn bộ số "tiền bẩn".

Năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) bắt đầu quá trình điều tra các vấn đề của ông Zhang Lijun. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị đưa vào diện điều tra.

Ông Zhang Lijun, 64 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong hơn hai thập niên qua. Cựu quan chức này bắt đầu sự nghiệp chính trị từ Cục Bảo vệ môi trường tỉnh Cát Lâm năm 1989.

Sau khi giữ chức Tổng biên tập tờ China Environment News trong 5 năm, ông Zhang Lijun chuyển sang công tác tại các đơn vị của Bộ Bảo vệ Môi trường trước khi lên Thứ trưởng.

Thời gian qua, CCDI đã chỉ trích mạnh mẽ Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc vì những báo cáo đánh giá tác động tới môi trường của các hoạt động sản xuất. Các điều tra viên phát hiện thấy một vài quan chức chính phủ đã hưởng lợi bằng nhận hối lộ để điều chính các báo cáo đánh giá tác động này hoặc người thân của họ đã can thiệp ảnh hưởng tới kết quả của báo cáo.

Ngọc Anh

Theo SCMP