1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc hủy mua 1,2 triệu tấn gạo từ Thái Lan

(Dân trí) - Trung Quốc đã quyết định hủy hợp đồng mua 1,2 triệu tấn gạo từ Thái Lan với lý do Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang bị điều tra tham nhũng.

Trung Quốc rút thỏa thuận mua gạo sau khi Thủ tướng Thái Lan bị điều tra.

Trung Quốc rút thỏa thuận mua gạo sau khi Thủ tướng Thái Lan bị điều tra.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan đã xác nhận thông tin trên trong tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, 4/2. Ông cho biết lý do khiến Trung Quốc hủy bỏ hợp đồng là vì chính phủ đương nhiệm của Thái Lan đang bị điều tra tham nhũng.

“Một công ty quốc doanh Trung Quốc đã hủy bỏ hợp đồng do quan ngại sẽ gặp phải rắc rối trước cuộc điều tra của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan”, Bộ trưởng Boonsongpaisan nói.

Trung Quốc là một trong những quốc gia mua gạo nhiều nhất của Thái Lan. Chính phủ Thái Lan hy vọng với hợp đồng xuất khẩu 1,2 tấn gạo sang Trung Quốc, nước này sẽ nâng tổng sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2014 lên 700 triệu tấn.

“Trung Quốc thiếu niềm tin vào thỏa thuận làm ăn với chúng tôi sau khi Ủy ban chống tham nhũng bắt đầu điều tra về sự minh bạch trong các thỏa thuận bán gạo giữa Thái Lan và Trung Quốc”, Bộ trưởng Thương mại giải thích khi thông báo tin hợp đồng bị hủy bỏ.

Theo thông báo, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đang điều tra bà Yingluck Shinawatra về chính sách thu mua gạo của nông dân. Chính sách này cho phép chính phủ mua gạo trực tiếp từ nông dân với mức giá cao hơn giá thị trường, có lúc lên tới mức 50% và gây thua lỗ ít nhất 4,46 tỷ USD.

Điều đáng nói là rất nhiều nông dân đã không nhận được tiền thanh toán cho số gạo bán cho chính phủ từ tháng 10/2013, làm dấy lên cáo buộc về tình trạng tham nhũng. Nhiều nông dân do quá sốt ruột đã phong tỏa các tuyến đường chính ở một số tỉnh thành để đòi tiền bán gạo.

“Bà Yingluck đang bị điều tra do có thể đã lơ là nhiệm vụ trong thực hiện chính sách mua gạo”, Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan thông báo hôm 16/1.

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan đổ lỗi cho người biểu tình gây ra tình trạng chậm thanh toán tiền với lý do hầu hết các công sở và bộ ngành liên quan đã bị người biểu tình phong tỏa.

Về phần mình, những người biểu tình cho rằng chính sách thu mua gạo giá cao là ví dụ cho thấy chính phủ bà Yingluck dùng nguồn lực nhà nước để mua phiếu bầu của khu vực nông thôn.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011, đảng Puea Thai của bà Yingluck đã giành hơn 50% trong tổng số 500 ghế tại Quốc hội nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ khu vực nông thôn. Trong cuộc tổng tuyển cử sớm hôm 2/2 vừa qua, đảng Puea Thai được cho là có thể vấn tiếp tục giành chiến thắng do đảng đối lập tảy chay bầu cử.

Tuy nhiên, những thách thức từ phe đối lập mà đặc biệt là cuộc chiến pháp lý mới được lực lượng này phát động nhằm chống lại cuộc tổng tuyển cử mà họ cho là vi hiến đang đặt chính phủ tạm quyền Thái Lan trước những mâu thuẫn và bế tắc chính trị nghiêm trọng.

Vũ Anh

Theo AFP