1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc hoãn họp quốc hội lần đầu tiên sau 25 năm vì dịch corona

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong 25 năm qua, Trung Quốc đã quyết định hoãn cuộc họp quốc hội thường niên, trong bối cảnh dịch viêm phổi gây ra bởi virus corona chủng mới (Covid-19) vẫn diễn biến phức tạp.

Trung Quốc hoãn họp quốc hội lần đầu tiên sau 25 năm vì dịch corona - 1

Một phiên họp quốc hội Trung Quốc năm 2018 (Ảnh: Reuters)

 

Theo đài truyền hình CCTV,  Trung Quốc hôm nay quyết định hoãn cuộc họp quốc hội thường được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua, Trung Quốc dời lịch họp của cơ quan lập pháp, trong bối cảnh quốc gia Đông Á đang tập trung các nguồn lực để chống dịch Covid-19 lan rộng.

CCTV đưa tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ quyết định mốc thời gian mới để tổ chức kỳ họp trong tương lai, nhưng thời gian lùi sẽ không quá xa.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp quốc hội Trung Quốc dự kiến kéo dài trong 10 người sẽ bắt đầu vào ngày 5/3 với gần 3.000 đại biểu tham dự. Lịch trình họp quốc hội thường niên vào tháng 3 được Trung Quốc ấn định từ năm 1995. 

Kỳ họp quốc hội diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), một cơ quan có trách nhiệm tham vấn. Chính hiệp gồm khoảng 2.000 đại biểu tới từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân tộc thiểu số, tổ chức văn hóa và các nhóm khác. Do kỳ họp quốc hội bị hoãn, kỳ họp Chính hiệp cũng sẽ bị hoãn theo, theo Reuters. 

Theo AFP, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm nay cũng đã ban hành lệnh cấm “toàn diện và ngay lập tức” việc mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, vốn bị nghi là là nguồn gốc gây bùng phát dịch bệnh ở Vũ Hán, Hồ Bắc.

Trung Quốc cảnh báo công dân không tới Mỹ

Trung Quốc hoãn họp quốc hội lần đầu tiên sau 25 năm vì dịch corona - 2

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang đi mua nhu yếu phẩm (Ảnh: AFP)

Cũng liên quan tới dịch corona, Reuters dẫn thông báo của Bộ Du lịch Trung Quốc hôm 24/2 cho hay Bắc Kinh đã phát cảnh báo công dân không nên tới Mỹ vào thời điểm này. Thông báo cho rằng khách du lịch Trung Quốc đang bị đối xử không công bằng tại Mỹ vì các “biện pháp phòng ngừa quá mức” kể từ khi dịch viêm phổi gây ra bởi Covid-19 bùng phát.

Thông báo trên cũng viện dẫn “tình hình an ninh” tại Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc đưa ra cảnh báo.

Theo Reuters, trong thời gian qua, Trung Quốc nhiều lần cáo buộc Mỹ có những hành động mà Bắc Kinh xem “phản ứng thái quá” với bệnh dịch, bao gồm việc cấm nhập cảnh với người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Mỹ cũng là nước đầu tiên tuyên bố hồi hương công dân từ Vũ Hán, nơi Covid-19 khởi phát. Khi đó, Trung Quốc cho rằng các biện pháp của Mỹ gây nên sự “hoảng loạn không cần thiết”.

Tính tới ngày hôm nay, Trung Quốc có gần 80.000 người nhiễm mầm bệnh và 2.500 ca tử vong vì Covid-19. Trung Quốc ngày 24/2 tuyên bố đã chi 14,16 tỷ USD cho nỗ lực dập dịch.

Đức Hoàng

Theo Reuters, Channel News Asia