1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong vì virus corona sẽ giảm

(Dân trí) - Cơ quan y tế hàng đầu Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong vì virus corona chủng mới sẽ giảm trong thời gian tới khi các phương pháp điều trị phù hợp và nguồn lực y tế được huy động tới Vũ Hán, Hồ Bắc.

Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong vì virus corona sẽ giảm - 1

Một bác sĩ thăm khám bệnh nhân ở khu cách ly tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Hồ Bắc (Ảnh: EPA-EPE)

Theo cập nhật mới nhất ngày 4/2, số người tử vong vì virus corona chủng mới đã tăng lên 425 tại Trung Quốc đại lục, và 427 trên toàn cầu. So với ngày 3/2, số người chết tăng lên 64, cao kỷ lục trong những ngày qua. Cho tới nay, 664 người đã được chữa khỏi. 

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) dự đoán rằng tỷ lệ tử vong vì virus corona sẽ giảm trong bối cảnh có thêm nhiều biện pháp điều trị thích hợp và nguồn lực y tế được điều động tới Vũ Hán.

Jiao Yahui, phó giám đốc Cục quản lý y tế thuộc NHC, cho biết, tính đến ngày 3/2, tỉ lệ tử vong vì corona chủng mới ở Trung Quốc là 2,1%, với phần lớn các ca xảy ra ở Hồ Bắc.

Tỉnh miền trung của Trung Quốc đã ghi nhận 414 người chết, chiếm 97% số người tử vong trên toàn Trung Quốc. Theo quan chức Jiao, tỷ lệ tử vong ở Vũ Hán là 4,9% với 313 người thiệt mạng. Tại Hồ Bắc, tỷ lệ tử vong là 3,1%, cao nhất trong các tỉnh, thành phố Trung Quốc.

Bà Jiao cho biết Trung Quốc đã và đang thực hiện các biện pháp tăng cường để làm giảm tỷ lệ tử vong ở Hồ Bắc, đặc biệt là Vũ Hán. Họ đang mở rộng thêm 1.000 giường cho các ca nguy kịch cùng với tăng cường đội ngũ có kinh nghiệm và máy móc, thiết bị y tế tới tâm dịch.

Theo bà Jiao, ngoài Hồ Bắc, tỉ lệ tử vong vì virus corona vào khoảng 0.16%, với đàn ông chiếm 2/3 tổng số các trường hợp qua đời.

Ngoài ra, thống kê cho thấy 80% những người qua đời trên 60 tuổi, trên 75% có nhiều hơn một bệnh lý nền trước khi bị nhiễm virus, như tiểu đường.

Tại Bắc Kinh, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện Ditan cho biết phổ tuổi của các bệnh nhân nhiễm virus trải từ 1 tháng tuổi cho tới hơn 90 tuổi.

Ca nhiễm virus của bệnh nhi 1 tháng tuổi được phát hiện ở Quý Châu hôm 3/2 là ca nhỏ tuổi nhất mắc mầm bệnh tính tới lúc này. Hiện em bé vẫn đang trong tình trạng ổn định, tuy nhiên hiện chưa rõ lý do vì sao em bị nhiễm virus.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 4/2). Nguồn: SCMP

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới20.622427
Trung Quốc đại lục20.438425
Hong Kong 15 1
Macao 8 
Đài Loan 10 
Các nơi khác tại châu Á 96 1
Châu Âu 21 
Bắc Mỹ 15 
Châu Đại Dương 12 
Các nơi khác 7 

Đức Hoàng

Theo SCMP