1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đột ngột hủy diễn đàn kinh tế hàng đầu vì đại dịch virus corona

(Dân trí) - Cuộc họp thường niên của các nhà kinh tế hàng đầu Trung Quốc do Phó thủ tướng Lưu Hạc đứng đầu đã bị hoãn vô thời hạn, giữa lúc nước này tập trung các nguồn lực để đối phó với đại dịch viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra, các nhà tổ chức hôm nay xác nhận.

Trung Quốc đột ngột hủy diễn đàn kinh tế hàng đầu vì đại dịch virus corona - 1

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc là trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc với Mỹ. (Ảnh: Bloomberg) 

Diễn đàn 50 các nhà kinh tế hàng đầu Trung Quốc (CE50), với sự tham gia của các nhân vật tiếng tăm như Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Yi Gang và Chủ tịch ủy ban điều tiết bảo hiểm và ngân hàng Guo Shuqing, theo kế hoạch có cuộc họp thường niên vào ngày 16/2 tại thủ đô Bắc Kinh.

Nhưng các nhà tổ chức hôm nay đã đưa ra một tuyên bố ngắn: “Cuộc họp thường niên sẽ bị hoãn và lịch mới chưa được ấn định. Hãy thực hiện các biện pháp phòng vệ phù hợp chống lại virus và bảo vệ chính mình”.

Phó thủ tướng Lưu Hạc đã tham gia tham gia CE50 vào năm 2018 nhưng vắng mặt trong sự kiện năm ngoái.

Vai trò của CE50 đã gia tăng trong những năm gần đây khi ông Lưu, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và là trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc với Mỹ, có ảnh hưởng lớn hơn đối với việc hoạch địch kinh tế và điều tiết tài chính.

CE50, vốn mở cửa với báo chí, thường cũng là cơ hội hiếm hoi để công chúng Trung Quốc có thể theo dõi một cuộc thảo luận chính sách cấp cao.

Việc một sự kiện quan trọng như vậy bị hoãn vô thời hạn đã phần nào cho thấy ảnh hưởng to lớn của đại dịch viêm phổi gây ra do virus corona chủng mới đối với các hoạt động kinh tế và xã hội tại Trung Quốc, nơi giới chức tiến hành các biện pháp quyết liệt trong tuần qua nhằm đối phó với đại dịch.

Các trường hợp xác nhận nhiễm bệnh đã tăng cao kỷ lục mỗi ngày, giới chức y tế Trung Quốc cho biết, và virus corona cho tới nay đã khiến ít nhất 304 người tử vong và 14.386 người khác nhiễm bệnh tại đại lục.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus corona và WHO ngày 2/2 cũng xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus này bên ngoài Trung Quốc.

Theo đó, một người đàn ông Trung Quốc 44 tuổi tới từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã tử vong tại Philippines ngày 1/2 sau khi bị nhiễm virus corona. Người này đến Philippines hôm 21/1 và là bạn đồng hành của một phụ nữ Trung Quốc 38 tuổi tới Philippines từ Vũ Hán hôm 23/1 sau khi đi du lịch Hong Kong.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 2/2)

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 14.562 305
Trung Quốc đại lục 14.386 305
Hong Kong 14 
Macao 8 
Đài Loan 10 
Các nơi khác tại châu Á 94 
Châu Âu 21 
Bắc Mỹ 12 
Châu Đại Dương 12 
Các nơi khác 5 

An Bình

Theo SCMP