1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Động đất tại tỉnh giáp Việt Nam, 21 người bị thương

(Dân trí) - Sáng 5/4 tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đã xảy ra một trận động đất 5,3 độ richter làm 21 người bị thương, nhiều nhà cửa và trường học bị phá hủy. Vân Nam là tỉnh giáp biên với Việt Nam.

Nhiều nhà cửa bị phá hủy do động đất.


Nhiều nhà cửa bị phá hủy do động đất.

Trang mạng Tin tức Trung Quốc cho biết động đất xảy ra vào 6h40’ sáng theo giờ địa phương với tâm chấn sau 13km trên địa phận huyện Vĩnh Thiện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc.

“Chúng tôi cảm nhận rõ rung chấn mạnh từ trận động đất nhưng nó không kéo dài. Một số người đã bị đánh thức và hoảng loạn chạy ra khỏi nhà”, một cư dân cho biết.

Theo số liệu thống kê, động đất làm 21 người bị thương, trong đó có 5 người nguy kịch. Ngoài ra, 2.731 gian nhà của 844 hộ dân bị hư hại, trong đó có 75 gian nhà bị sập hoàn toàn.

48 trường học thuộc 6 xã, thị trấn bị thiệt hại. Nhiều công trình giao thông, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nhưng sau đó đã được khắc phục ngay.

Chính quyền tỉnh Vân Nam đã sơ tán khẩn cấp 21.000 người đến nơi an toàn. Hơn 650 bộ lều bạt cũng đã được phân phát.

Được biết khu vực xảy ra động đất chỉ cách đập thủy điện lớn thứ hai của Trung Quốc 15 km. Một số nguồn tin cho rằng động đất có thể do hoạt động của đập thủy điện này gây ra nhưng nhà chức trách đã lập tức bác bỏ.

Ngày 20/4/2013, tại tỉnh Tứ Xuyên lân cận cũng cảy ra động đất mạnh 7 độ richter  làm 196 người chết. Trước đó, ngày 12/5/2008, cũng tại tỉnh này xảy ra động đất 8 độ richter làm hơn 80.000 chết và mất tích.

Vũ Anh

Theo Xinhua