1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị cô lập toàn cầu vì virus corona

(Dân trí) - Trung Quốc đang ngày càng đối mặt với nhiều động thái cô lập từ nước ngoài, bao gồm dừng các tuyến bay quốc tế, các khuyến cáo không du lịch và lệnh cấm nhập cảnh trong bối cảnh số lượng người lây nhiễm và tử vong vì virus viêm phổi Vũ Hán tăng lên mỗi ngày.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị cô lập toàn cầu vì virus corona - 1

Một con đường vắng bóng người qua lại ở Vũ Hán (Ảnh minh họa: AFP)

Theo Reuters, con số không ngừng gia tăng các ca xác nhận nhiễm mầm bệnh và tử vong vì virus corona chủng mới ở Trung Quốc đang khiến quốc gia Đông Á đối diện với nguy cơ bị nhiều quốc gia cô lập.

Tính đến ngày 2/2, số người chết vì virus tăng thêm 45 trường hợp, lên mức 304 người. Toàn bộ các ca tử vong đều ở Trung Quốc. Ngoài ra, số trường hợp nhiễm virus corona đã tăng lên 14.551 ca trên toàn cầu, trong đó, 14.380 ca ở Trung Quốc.

Sự lây lan tốc độ được đánh giá là khá nhanh đã khiến các quốc gia cấp tập trong việc sơ tán công dân ra khỏi tâm dịch, trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài lần lượt tuyên bố tạm dừng khai thác đường bay với Trung Quốc. Ngoài ra, nền kinh tế số 2 thế giới cũng đối diện với nguy cơ tăng trưởng kinh tế giảm sút vì dịch bệnh.

Quân đội Nga đã bắt đầu đưa công dân nước này khỏi Trung Quốc. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay quá trình sơ tán sẽ được tiến hành ở các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh.

Nga trước đó cũng đã hạn chế các chuyến bay thẳng tới Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Moscow. Nga cũng tuyên bố sẽ dừng chương trình thị thực du lịch miễn phí cho du khách Trung Quốc và tạm dừng cấp thị thực lao động. Chính phủ Moscow cũng ra lệnh tạm đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở vùng Viễn Đông nhằm ngăn virus lây lan.

Tổ chức Y Tế Thế giới WHO hồi tuần qua đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp với virus corona nhưng WHO khuyến nghị rằng việc hạn chế thương mại và di chuyển với Trung Quốc là không cần thiết vào thời điểm này.

Mặc dù vậy, Singapore và Mỹ hôm 31/1 đã công bố các lệnh cấm công dân nước ngoài nhập cảnh nếu họ xuất phát từ Trung Quốc hoặc ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Australia cũng ban hành lệnh tương tự vào ngày 1/2.

Ngoài các hãng hàng không của Australia và New Zealand dừng các đường bay thẳng tới Trung Quốc từ ngày 9/2, toàn bộ 3 hãng bay lớn nhất của Mỹ cũng tuyên bố dừng bay tới Trung Quốc đại lục.

Nhiều quốc gia tiến hành sơ tán công dân khỏi Trung Quốc, nhưng sau đó cho những người này cách ly trong 2 tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Anh, quốc gia đã phát hiện ra 2 trường hợp nhiễm virus corona, tuyên bố sẽ rút một số nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán và lãnh sự quán ở Trung Quốc.

Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng virus corona mới sẽ khiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm. Reuters dẫn dự đoán của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho rằng tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 1 có thể sẽ đạt mức 4%, thấp hơn 1,6% so với ước tính ban đầu.

Các công ty nước ngoài lớn như Apple, IKEA, Walmart cũng đã bắt đầu các biện pháp đóng cửa các cửa hàng và văn phòng đại diện, dừng hoạt động, hoặc hạn chế đi lại ở Trung Quốc trong khi dịch bệnh vẫn đang xảy ra.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 2/2)

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 14.551 304
Trung Quốc đại lục 14.380 304
Hong Kong 14 
Macao 7 
Đài Loan 10 
Các nơi khác tại châu Á 90 
Châu Âu 22 
Bắc Mỹ 12 
Châu Đại Dương 12 
Các nơi khác 4 

Đức Hoàng

Theo Reuters