1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc dọa dùng luật WTO để đối phó Tổng thống đắc cử Trump

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ dùng các đặc quyền thương mại theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về thuế quan nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thực thi tuyên bố áp thuế 45% lên hàng hóa Trung Quốc.


Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu Mỹ áp thuế 45% lên hàng hóa Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFP)

Trung Quốc cảnh báo đáp trả nếu Mỹ áp thuế 45% lên hàng hóa Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFP)

Báo Guardian dẫn lời ông Zhang Xiangchen, phó đại diện thương mại quốc tế của Trung Quốc, tại một cuộc họp báo ở Washington ngày 23/11 nói rằng, nhiều học giả, giới doanh nhân và quan chức chính phủ trên thế giới kết luận Trung Quốc không thao túng Nhân dân tệ để giành lợi thế thương mại như ông Trump cáo buộc.

“Tôi nghĩ là sau khi ông Trump nhậm chức, ông ấy sẽ được nhắc nhở Mỹ nên tôn trọng nghĩa vụ của một thành viên WTO. Và với tư cách 1 thành viên WTO, Trung Quốc cũng có quyền đảm bảo các quyền lợi của mình”, ông Zhang nói.

Tuy nhiên ông Zhang không nêu cụ thể những bước đi mà Trung Quốc có thể dùng để bảo vệ quyền lợi của mình với tư cách thành viên WTO.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố nếu đắc cử ông sẽ có biện pháp để ngăn chặn tình trạng thâm hụt thương mại quá lớn với Trung Quốc và quy Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Một trong những biện pháp ông đưa ra đó là áp thuế tới 45% với hàng hóa Trung Quốc để tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất của Mỹ.

Tuy nhiên, theo quy định của WTO, các thành viên của tổ chức này không được đơn phương tăng mức thuế quan vượt mức cam kết trước đó. Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc tuần trước cũng đưa ra cảnh báo, nếu ông Trump quyết định áp thuế 45% với hàng hóa Trung Quốc sẽ khiến quan hệ thương mại song phương Mỹ-Trung đóng băng. Tờ báo cũng nói rằng, Trung Quốc sẽ thay các đơn đặt hàng Boeing từ Mỹ sang Airbus của châu Âu, trong khi doanh số ô tô và iPhone của Mỹ ở Trung Quốc sẽ giảm mạnh, Bắc Kinh cũng có thể ngừng nhập khẩu đậu tương của Mỹ.

Minh Phương

Theo Guardian