1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc đề nghị cấp hệ thống tên lửa và radar quân sự cho Malaysia

(Dân trí) - Trung Quốc được cho là vừa đề nghị cấp hệ thống tên lửa và radar để lắp đặt cho một trung tâm phản gián ở Johor của Malaysia.


(Ảnh minh họa: Defense News)

(Ảnh minh họa: Defense News)

Mạng tin The Malaysian Insight của Thái Lan dẫn nguồn thạo tin cho biết, Malaysia đang cân nhắc đề nghị của Trung Quốc lập một trung tâm phản gián ở Johor được trang bị hệ thống tên lửa và radar do Bắc Kinh cung cấp.

Theo đó, Trung Quốc dự kiến cấp cho Malaysia khoảng 12 hệ thống tên lửa phóng loạt AR3 cùng một hệ thống radar trinh sát theo chương trình mua bán với khoản vay thời hạn lên tới 50 năm.

Chi tiết khoản vay, chi phí hậu cần cũng như loại hệ thống radar hiện chưa được tiết lộ.

Báo Straits Times dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Malaysia cho biết, đề xuất trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc Wang Yong tại lễ động thổ dự án đường sắt 13 tỷ USD do Trung Quốc nhận thầu.

Quyết định cuối cùng về đề xuất này sẽ được đưa ra nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Malaysia vào cuối năm nay.

Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Mohammad Irwan Serigar Abdullah nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về thông tin này.

Hệ thống tên lửa phóng loạt AR3 do Trung Quốc sản xuất nhằm mục đích xuất khẩu. Hệ thống này đi vào sử dụng từ năm 2011.

AR3 có thể phóng các tên lửa thông thường hoặc các tên lửa dẫn đường với tầm bắn lên đến 280km.

Minh Phương

Theo Strait Times