1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đáp trả chỉ trích của Mỹ về các hạn chế đi lại ở Biển Đông

(Dân trí) - Sau khi bị Mỹ cáo buộc hạn chế các hoạt động ở Biển Đông hồi tuần trước, Trung Quốc ngày 10/8 nói rằng tự do hàng hải không có nghĩa là cho phép các tàu chiến và máy bay quân sự nước ngoài vi phạm an ninh và chủ quyền.

 

Trung Quốc đáp trả chỉ trích của Mỹ về các hạn chế đi lại ở Biển Đông - 1

Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông (Ảnh: Guardian)

Ngoại trưởng Mỹ John John Kerry tuần trước đã nói với những người đồng cấp ASEAN tại Malaysia rằng việc Trung Quốc xây dựng trên các đảo nhân tạo phục vụ "mục đích quân sự" đang làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ khiến các quốc gia khác trong khu vực cũng muốn "quân sự hóa".

Ông Kerry còn chỉ trích các giới hạn mà Trung Quốc đặt ra trong nhưng tháng gần đây, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào về tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/8 đã đáp trả các bình luận của ông Kerry, cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh xem tự do hàng hải trong khu vực là then chốt vì nó là ống dẫn quan trọng đối với thương mại và các tài nguyên thiên nhiên.

Tuy nhiên, tự do bay và hàng hải không có nghĩa là cho phép các tàu chiến và máy bay quân sự nước ngoài vi phạm an ninh và chủ quyền của các nước khác, tuyên bố nói thêm.

Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các máy bay quân sự Philippines tránh xa các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang ồ ạt xây dựng tại quần đảo Trường Sa, giới chức quân đội Philppines cho hay.

Hải quân Trung Quốc cũng phát 8 cảnh báo đối với phi hành đoàn của một máy bay do thám P8-A Poseidon của Mỹ khi nó tiến hành các chuyến bay qua khu vực hồi tháng 5.

Hồi tháng 6, Trung Quốc cho biết sẽ sớm hoàn thành một giai đoạn của các dự án cải tạo đất, nói thêm rằng nước này sẽ tiếp tục xây dựng các công trình trên các đảo nhân tao.

Các hoạt động cải tạo đang tiếp diễn tại quần đảo Trường Sa bao gồm các cơ sở dân sự phục vụ "lợi ích của công chúng" như bệnh viện, các viện nghiên cứu biển, đèn hải đăng, các cơ sở tìm kiếm và cứu hộ, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Trong khi đó, một nghị sĩ Philippines ngày 10/8 cho hay ông có thông tin cho biết một tàu tuần duyên của Trung Quốc đã thả neo hơn một tháng trước gần một tàu vận tải cũ của hải quân Phippines tại bãi Cỏ Mây.

"Tôi nghĩ rằng Trung Quốc không có ý định rời khu vực. Họ đang đợi tàu của chúng ta sụp đổ hoặc ngăn chặn chúng ta gia cố con tàu đó", nghị sĩ Francisco Acedillo, một cựu phi công không quân, cho biết tại một căn cứ hải quân ở Manila.

Ông Acedillo cho rằng sự hiện diện của một tàu Trung Quốc trong bãi Cỏ Mây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Philippines.

An Bình

 

Trung Quốc đáp trả chỉ trích của Mỹ về các hạn chế đi lại ở Biển Đông - 2