1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc công bố dự luật an ninh mới cho Hong Kong

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã công bố chi tiết dự luật an ninh quốc gia mới cho đặc khu Hong Kong, mở đường cho sự thay đổi sâu sắc nhất ở đặc khu này kể từ năm 1997.

Trung Quốc công bố dự luật an ninh mới cho Hong Kong - 1
Trung Quốc nói rằng, luật an ninh mới cho Hong Kong nhằm đối phó với các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. (Ảnh: AFP)

Tân Hoa xã cho biết, dự luật an ninh mới này bao gồm việc thành lập một cơ quan an ninh quốc gia mới cho Hong Kong. Cơ quan này nhằm thu thập thông tin tình báo, xử lý các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong khi đó, chính quyền Hong Kong sẽ thành lập một hội đồng an ninh do lãnh đạo đặc khu Carrie Lam đứng đầu và được giám sát, chỉ đạo bởi một ủy ban do chính quyền trung ương lập ra. Trong các thành viên của hội đồng có một cố vấn của chính quyền trung ương.

Bà Lam có quyền chỉ định các thẩm phán thụ lý các vụ án liên quan đến an ninh đặc khu - một động thái chưa từng có. Tuy nhiên trong một số trường hợp, chính quyền ở Bắc Kinh vẫn có quyền bác bỏ phán quyết.

Dự luật an ninh mới cấm các tổ chức, cá nhân ở Hong Kong tham gia vào các hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia. Giới chức Trung Quốc nói rằng, dự luật này nhằm đối phó với các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với thế lực nước ngoài. Tuy nhiên, các chi tiết mới công bố không đề cập đến mức độ xử phạt đối với từng tội danh.

Nội dung dự luật an ninh Hong Kong được đưa ra sau kỳ họp kéo dài 3 ngày của Ủy ban thường vụ quốc hội Trung Quốc. Hiện chưa rõ khi nào dự luật có hiệu lực, song một đại biểu Hong Kong cho biết dự luật có thể được thảo luận thêm và được thông qua sau một phiên họp vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Giới chức ở Bắc Kinh và Hong Kong tìm cách để trấn an các nhà đầu tư rằng, dự luật không ảnh hưởng đến quyền tự trị của đặc khu, thay vào đó chỉ nhắm đến một bộ phận nhỏ những thành phần đe dọa đến an ninh quốc gia. Tân Hoa xã nói rằng, dự luật vẫn đảm bảo nhân quyền và tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia, trong đó có các nước châu Âu, Mỹ và Australia lo ngại dự luật sẽ làm suy yếu nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” của Hong Kong.

Minh Phương
Theo Reuters