1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc có số ca nhiễm mới virus corona thấp kỷ lục

(Dân trí) - Trung Quốc chỉ ghi nhận 15 trường hợp nhiễm mới virus corona trong ngày hôm qua, đánh dấu số ca nhiễm nhấp nhất kể từ khi dịch bệnh lây lan mạnh.

Trung Quốc có số ca nhiễm mới virus corona thấp kỷ lục - 1

Hành khách tại một sân bay ở Bắc Kinh (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AP, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 12/3 cho biết Trung Quốc ngày hôm qua có thêm 15 ca nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2), thấp kỷ lục kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu công bố thống kê về dịch Covid-19 hồi tháng 1. Con số này giảm 9 ca so với 24 người ghi nhận hôm 10/3.

Tổng số ca nhiễm virus corona mới ở đại lục hiện tăng lên 80.793 trường hợp.

Hôm qua, Trung Quốc cũng có thêm 11 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại quốc gia Đông Á lên 3.169 ca.

Có 62.793 người đã được chữa khỏi triệu chứng và cho xuất viện trong khi 14.831 bệnh nhân vẫn đang được điều trị.

Tỉnh Hồ Bắc có 8 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong trong đó 7 người thiệt mạng ở tâm dịch Vũ Hán.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 11/3 tuyên bố Covid-19 là đại dịch, viện dẫn mối quan ngại về tốc độ lan truyền của mầm bệnh trên toàn cầu cũng như sự nghiêm trọng của Covid-19.

Trung Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm virus corona đã giảm, tuy nhiên, lúc này họ đang nâng cao cảnh giác với các ca nhiễm bệnh từ nước ngoài vào Trung Quốc.

Trong một nỗ lực mới nhất, Bắc Kinh ngày 11/3 tuyên bố rằng mọi người từ nước ngoài tới thủ đô của Trung Quốc sẽ bị cách ly 2 tuần. Trước đó, Bắc Kinh chỉ yêu cầu cách ly với với người xuất phát từ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19 như Hàn Quốc, Iran, Italy, Nhật Bản… Tuy nhiên, quan chức Bắc Kinh Zhang Qiang cho biết quy định mới sẽ áp dụng cho mọi người từ nước ngoài đến Trung Quốc.

 

Đức Hoàng

Theo Straits Times