1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Có “hàng núi” bằng chứng Mỹ tấn công mạng

(Dân trí) - Một quan chức an ninh mạng cấp cao của Trung Quốc ngày 5/6 tuyên bố ông có “hàng núi bằng chứng” về các vụ tấn công tin học do Mỹ tiến hành nhắm vào Trung Quốc, tuy nhiên nếu trách cứ Washington sẽ là vô trách nhiệm.

 

Trung Quốc: Có “hàng núi” bằng chứng Mỹ tấn công mạng


Người đứng đầu cơ quan an ninh mạng của Trung Quốc cho rằng Washington dùng báo chí để làm to chuyện, trong khi vụ việc tốt hơn là giải quyết qua đối thoại chứ không phải đối đầu.

 

“Chúng tôi có hàng núi bằng chứng, nếu chúng tôi muốn cáo buộc Mỹ, nhưng điều đó không giúp ích giải quyết được vấn đề”, ông Huang Chengqing, giám đốc CNCERT, cơ quan chính phủ Trung Quốc phụ trách về an ninh mạng, khẳng định.

 

“Họ ủng hộ cho những vụ việc mà họ không bao giờ để chúng tôi biết”, ông Huang cho biết trong lời bình luận được tờ China Daily, tờ báo của chính phủ Trung Quốc, đăng tải vào ngày 5/6.

 

“Một số vụ việc có thể giải quyết nếu họ nói chuyện với chúng tôi, nhưng vì sao họ lại không để chúng tôi biết? Đó không phải là ý thức xây dựng nhằm giải quyết vấn đề”.

 

Theo lời ông Hang, trái lại CNCERT đã hợp tác với Mỹ, nhận 32 vụ tấn công an ninh mạng từ Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2013 và đã giải quyết gần hết, ngoại trừ một vài trường hợp thiếu bằng chứng.

 

An ninh mạng sẽ là một vấn đề quan tâm lớn của chính phủ Mỹ và dự kiến sẽ nằm đầu bảng chương trình nghị sự khi Tổng thống Obama gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở California vào ngày 6/6 và 7/6. Theo quan chức Nhà Trắng, ông Obama sẽ nói với ông Tập rằng Washington coi Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vụ tấn công nào bắt nguồn từ đất Trung Quốc và phải có hành động dẹp nạn gián điệp mạng công nghệ cao.

 

Tờ Washington Post cuối tháng vừa rồi đưa tin, thiết kế của hàng chục hệ thống vũ khí của Mỹ đã bị tin tặc Trung Quốc xâm nhập, ăn cắp. Những thiết kế này gồm máy bay chiến đấu, tàu, hệ thống phòng thủ tên lửa cho châu Âu, châu Á và Vùng Vịnh.

 

Trong bình luận đăng trên tờ China Daily, ông Huang không phủ nhận cáo buộc, mà gợi ý nếu chính phủ Mỹ muốn đảm bảo an toàn cho các chương trình vũ khí, thì không nên để chúng có thể tiếp cận qua mạng.

 

“Thậm chí khi tuân thủ những quy tắc chung về giữ bí mật, cũng không nên để chúng kết nối với mạng”, ông Huang cho hay.

 

Và ông Huang khẳng định các vụ tấn công mạng bắt nguồn từ Mỹ cũng nghiêm trọng không kém các cáo buộc của Washington. CNCERT, cơ quan ra báo cáo hàng tuần về các vụ tấn công mạng nhằm vào Trung Quốc, cho biết 4.062 server máy tính ở Mỹ tấn công 2,91 triệu máy chủ ở Trung Quốc.

Vũ Quý

Theo FT