1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cho phép Rumsfeld tiếp cận căn cứ mật

Bắc Kinh hôm nay đã cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đến thăm căn cứ chỉ huy tên lửa chiến lược của Trung Quốc.

Sáng qua, ông Donald Rumsfeld đã đến thăm Quân đoàn Phòng không số 2 nổi tiếng của Trung Quốc, một trung tâm chỉ huy tên lửa hạt nhân chiến lược ở Qinghe nằm gần Bắc Kinh. Ông là quan chức nước ngoài đầu tiên đến thăm căn cứ này. Các quan chức Lầu Năm Góc gọi là “tiến bộ lớn”.

 

Sau chuyến ghé thăm, một quan chức Mỹ nói: "Đây là sự cởi mở mà chúng tôi đã mong đợi từ lâu.

 

Trong ngày, Bộ trưởng người Mỹ và người đồng nhiệm Trung Quốc cũng đã đồng ý tăng cường trao đổi quân sự giữa hai nước, kể cả “thông tin mật”.

 

Thông tin này do một quan chức Lầu Năm Góc đi theo đoàn tiết lộ, nói đây là một tiến bộ lớn và thể hiện sự cởi mở vô tiền khoáng hậu giữa hai cường quốc.

 

Trong ngày hôm qua, ông Donald Rumsfeld đã hội kiến với người đồng nhiệm Trung Quốc Tào Cương Xuyên trước khi đi thăm một số doanh trại ở Bắc Kinh.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không thừa nhận những con số do Rumsfeld đưa ra cho rằng Trung Quốc chi quá nhiều tiền cho quân sự. Ông Tào đã thuyết phục ông Rumsfeld bằng cách nêu khá chi tiết chi phí quốc phòng của Bắc Kinh.

 

Bộ trưởng hai nước đã đồng ý thông qua một "sáng kiến cá nhân” thúc đẩy trao đổi các chương trình đào tạo quân sự.

 

Cùng ngày, ông Rumsfeld cũng diện kiến Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Cẩm Đào đánh giá rất cao thoả thuận đạt được giữa hai bộ trưởng, cho rằng những thoả thuận như vậy là chìa khoá "khuyến khích tăng cường quan hệ nói chung".

 

Trong bài phát biểu ở Trường Đảng Trung ương Trung Quốc sáng qua, ông chủ Lầu Năm Góc đã kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn nữa về quân sự và cởi mở hệ thống chính trị, tăng cường dân chủ và tự do ngôn luận.

 

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Donald Rumsfeld kể từ khi ông nhậm chức năm 2001. Giới quan sát coi đây chuyến đi tiền trạm cho chuyến công du châu Á của Tổng thống Bush vào tháng sau, trong đó Trung Quốc là một điểm dừng chân quan trọng.

 

Washington hiện vẫn nghi ngờ Bắc Kinh có ý đồ xấu về quân sự, lo ngại quân đội hùng mạnh của Trung Quốc sẽ đe dọa đến các lợi ích của Mỹ.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước đó đã phàn nàn rằng Trung Quốc đã phát đi “những thông điệp lẫn lộn” với những động thái như cố đẩy Mỹ ra khỏi bàn Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Kuala Lumpur tháng 12 tới hay cùng với Nga và các nước Trung Á ép Mỹ chấm dứt hiện diện tại Uzbekistan.

 

Chuyến công du châu Á kéo dài một tuần, ông Rumsfeld cũng sẽ dừng chân ở Hàn Quốc, Mông Cổ, Kazakhstan và Lithuania.

 

Theo Lam Sơn

Vietnamnet/Reuters, AP, AFP, Xinhua