1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật “ngoan cố”

(Dân trí) - Một ngày sau khi thủ tướng Nhật tuyên bố lập trường cứng rắn không thể có thỏa hiệp với Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, Bắc Kinh ngày 27/9, đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo chính phủ Nhật “ngoan cố”.

 

Nhật “xua” tàu ngư chính Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp

 

Theo thông cáo của Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Tần Cương, “Trung Quốc vô cùng thất vọng và kiên quyết phản thái độ ngoan cố của lãnh đạo Nhật trên lập trường sai lầm về quần đảo Điếu Ngư”.

 

Ngày hôm qua, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, trước giới báo chí, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã khẳng định không thể “có một thỏa hiệp nào với Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền Senkaku” vì chiếu theo lịch sử cũng như luật pháp quốc tế, đây là một “bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản”.

 

Thủ tướng Nhật cũng nhận định rằng Trung Quốc đã hiểu không đúng các vấn đề được và mất trong vụ tranh chấp lãnh thổ này, đồng thời ông đề nghị Bắc Kinh chấm dứt các hành động tấn công vào các cơ sở lợi ích của Nhật tại Trung Quốc.

 

Trước đó, tối 25/9, cũng tại New York, ngoại trưởng hai nước Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã có cuộc gặp để tìm cách giảm nhiệt căng thẳng tranh chấp biển đảo bùng lên từ hôm 11/9, khi Tokyo thông báo quốc hữu hóa một số đảo trong nhóm đảo Điếu Ngư/Senkaku mà Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền.

 

Tuy nhiên cuộc gặp được mô tả là căng thẳng, chỉ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ này đã không đi đến đâu khi cả hai bên đều khăng khăng bám giữ lập trường của mình, tố cáo lẫn nhau vi phạm trắng trợn toàn vẹn chủ quyền của mình.

 

Theo thủ tướng Noda, Nhật Bản đã quản lý quần đảo Điếu Ngư/Senkaku từ năm 1895 và chính phủ Nhật sẽ giải quyết mối bất đồng này một cách thận trọng để không làm tổn hại đến quan hệ với nước láng giềng lớn của mình.

 

Ông Noda cũng cho biết đã nhiều lần giải thích với Trung Quốc về lý do của việc quốc hữu hóa đảo, nhưng “đáng tiếc” là đến giờ Trung Quốc vẫn không chấp nhận những giải thích của Tokyo.

 

Vũ Quý

Theo AFP