1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc “cầu cứu” khẩn cấp vì thiếu khẩu trang

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đang “cần gấp” các thiết bị bảo hộ y tế khi số ca tử vong và lây nhiễm virus corona ngày càng tăng lên.

Trung Quốc “cầu cứu” khẩn cấp vì thiếu khẩu trang - 1

Các công nhân làm việc tại nhà máy khẩu trang ở Trung Quốc. (Ảnh: EPA)

“Những gì Trung Quốc cần gấp bây giờ là khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ và kính bảo hộ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3/2.

Nỗi sợ hãi về virus corona mới gây dịch viêm phổi khiến người dân Trung Quốc, quốc gia với 1,4 tỷ dân, đổ xô tích trữ khẩu trang y tế dùng một lần. Trong khi đó, các nhân viên y tế tuyến đầu tại thành phố Vũ Hán, nơi được xem là “ổ dịch” tại tỉnh Hồ Bắc, vẫn báo cáo về tình hình thiếu thiết bị bảo hộ.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nếu hoạt động hết công suất, các nhà máy tại nước này cũng chỉ sản xuất khoảng 20 triệu khẩu trang mỗi ngày.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các quốc gia gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan và Hungary đã quyên góp thiết bị y tế cho Trung Quốc.

Tian Yulong, quan chức Bộ Công Thương Trung Quốc, hôm nay cho biết các nhà chức trách đang thực hiện các bước để nhập khẩu trang từ châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Ông Yulong cho biết hiện tình hình cung - cầu khẩu trang tại Trung Quốc vẫn cân bằng vì các nhà máy bắt đầu quay trở lại làm việc sau dịp Tết nguyên đán.

Theo ông Yulong, các nhà máy khẩu trang đang làm việc từ 60-70% công suất.

Ngoài Hồ Bắc, tỉnh với hơn 50 triệu dân tại tâm dịch viêm phổi, một số tỉnh và thành phố khác trên khắp Trung Quốc cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng vì lo ngại virus lây lan. Các tỉnh này gồm Quảng Đông, Tứ Xuyên, Giang Tây, Liêu Ninh và thành phố Nam Kinh.

Hong Kong đóng 10 cửa khẩu với đại lục

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam hôm nay công bố quyết định đóng 10 trong số 13 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, sân bay Hong Kong, một trong những sân bay đông đúc nhất thế giới, vẫn mở cửa với hành khách từ đại lục.

Quyết định của lãnh đạo Hong Kong được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hơn 2.500 nhân viên thuộc Liên minh Nhân viên Bệnh viện Hong Kong (HAEA) đình công kêu gọi đóng cửa khẩu với Trung Quốc và bảo vệ các nhân viên y tế tốt hơn.

Theo bà Lam, sau khi 4 cửa khẩu được đóng tuần trước, lệnh đóng cửa khẩu mới nhất với Trung Quốc sẽ góp phần làm giảm số lượng người từ đại lục tới Hong Kong. Ngoài ra, biện pháp này cũng cho phép giới chức Hong Kong tập trung nguồn lực vào hai cửa khẩu trên bộ và khu vực sân bay.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hong Kong vẫn bác bỏ khả năng phong tỏa toàn bộ tuyến đường kết nối với Trung Quốc đại lục vì cho rằng đây là hành động "phân biệt đối xử, không phù hợp và không thực tế". Bà Lam cũng thừa nhận Hong Kong đang đối mặt với tình trạng khan hiếm khẩu trang.

Nga trục xuất người nước ngoài nhiễm virus corona

Liên quan tới nguy cơ lây lan của virus corona mới, Thủ tướng Nga Mikhail Mishushin hôm nay tuyên bố Nga sẽ trục xuất tất cả người nước ngoài có xét nghiệm dương tính với virus corona.

Thủ tướng Mishushin cũng cho biết diễn đàn kinh tế thường niên tại khu nghỉ dưỡng ở Sochi, Biển Đen sẽ bị hoãn lại. Sự kiện này ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12-14/2.

Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát tốc độ lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona như đóng cửa biên giới, dừng các chuyến bay, tàu hỏa tới Trung Quốc. Hiện Nga đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus này và đều là công dân Trung Quốc.

Thành Đạt

Theo SCMP, CNA