1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cáo buộc Mỹ "bôi nhọ"

(Dân trí) - Quan chức Trung Quốc cho rằng một số chính trị gia ở các nước, trong đó có Mỹ, sẽ thất bại trong việc "bôi nhọ" Bắc Kinh về Covid-19.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ bôi nhọ - 1

Ông Guo Weimin dự họp báo tại Bắc Kinh ngày 20/5. (Ảnh: Xinhua)

Tại cuộc họp báo ngày 20/5, ông Guo Weimin, phát ngôn viên của Kỳ họp thứ 3 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khóa XIII, đã phản hồi câu hỏi của phóng viên về việc một số nước đã “giận dữ” với Trung Quốc vì cho rằng đây là nơi khởi nguồn virus corona mới. Ngoài ra, một số nước khác phàn nàn về chất lượng của vật tư y tế Trung Quốc.

“Cộng đồng quốc tế đã đồng ý và ghi nhận các biện pháp và nỗ lực chống dịch của Trung Quốc. Tôi không đồng ý với nhận định của bạn và việc chỉ trích nặng nề vai trò của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19, bao gồm việc cung cấp viện trợ và cáo buộc virus xuất phát từ Trung Quốc”, ông Guo nói.

Nhiều nước gần đây đã lên tiếng phàn nàn về chất lượng khẩu trang cũng như các vật tư y tế nhập từ Trung Quốc, thậm chí một số nước đòi trả lại, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Guo nói rằng Trung Quốc đã xuất khẩu số lượng lớn vật tư y tế, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số này gặp vấn đề. Theo ông Guo, sự khác biệt về tiêu chuẩn chất lượng cũng như việc sử dụng sản phẩm không đúng cách là lý do khiến các nước nghi ngờ chất lượng của vật tư y tế Trung Quốc.

Ông Guo khẳng định chính phủ Trung Quốc đã thực hiện chính sách mạnh tay đối với các nhà cung cấp vật tư y tế không đảm bảo chất lượng, đồng thời triển khai các biện pháp để kiểm soát việc xuất khẩu vật tư y tế.

Liên quan tới việc Trung Quốc viện trợ cho các nước trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, ông Guo cho biết Bắc Kinh luôn chân thành trong việc giúp đỡ các nước chống dịch Covid-19 và sự giúp đỡ của Trung Quốc phản ánh tinh thần nhân đạo. Do vậy, việc cáo buộc Trung Quốc sử dụng viện trợ để cạnh tranh vị trí lãnh đạo toàn cầu là nhận định “vô lý” và “hẹp hòi”.

Theo ông Guo, một số chính trị gia tại các nước, trong đó có Mỹ, đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ rằng virus xuất phát từ Trung Quốc, hoặc cho rằng Bắc Kinh giúp các nước khác để nâng tầm ảnh hưởng địa chính trị và giành quyền lãnh đạo thế giới. Ông Guo cho rằng các cáo buộc này xuất phát từ nhu cầu chính trị trong nước nhằm đánh lạc hướng dư luận hoặc bắt nguồn từ thành kiến ý thức hệ.

Quan chức Trung Quốc cũng khẳng định nỗ lực của các chính trị gia nước ngoài nhằm “bôi nhọ” Trung Quốc về Covid-19 sẽ thất bại.

Trong 2 tháng qua, Trung Quốc cũng gửi đội ngũ y tế tới 16 quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn với các quan chức và nhân viên y tế nước sở tại về việc chữa trị và kiểm soát Covid-19. Trung Quốc thường mang theo nhiều hàng hóa y tế, thiết bị bảo hộ, bộ xét nghiệm tới các nước này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã cung cấp thiết bị y tế cho hơn 125 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế, tổ chức 70 cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia từ 150 nước.

Tổng thống Trump ngày 14/5 cảnh báo có thể “cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Trung Quốc”. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Mỹ cần hợp tác với Trung Quốc để đạt được mối quan hệ ổn định.

Thành Đạt

Theo Global Times