1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo tướng lĩnh có ý định chống cuộc cải tổ trong quân đội

(Dân trí) - Tờ Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cơ quan ngôn luận của quân đội nước này, ngày 7/12 đã có bài viết đưa ra những yêu cầu với các tướng lĩnh cấp cao trong bối cảnh quân đội nước này chuẩn bị tiến hành những bước cải tổ theo chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 


Binh sĩ Trung Quốc luyện tập trong thời tiết giá rét (Ảnh: China Daily)

Binh sĩ Trung Quốc luyện tập trong thời tiết giá rét (Ảnh: China Daily)

Trên trang nhất, tờ Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc viết rằng thành công hay thất bại của quá trình cải tổ sẽ phụ thuộc vào trách nhiệm của những tướng lĩnh hàng đầu.

"Không được nói những điều vô nghĩa hay bình luận vô trách nhiệm. Cần phải giữ vững quan điểm làm theo các chủ trương mới, nghiêm cấm chỉ làm những gì mình thích hoặc giả vờ tuân thủ", báo trên nhấn mạnh.

Ngoài ra, giới tướng lĩnh quân đội cấp cao của Trung Quốc cũng cần phải đặc biệt chú ý tới nguyện vọng của các binh sĩ, cũng như giải quyết linh hoạt các vấn đề nhạy cảm.

"Cần phải tổ chức và quản lý tốt các vấn đề để không gây hoang mang dư luận, đặc biệt là trên mạng Internet, và cần phải nỗ lực xây dựng một môi trường tốt để quá trình cải cách diễn ra suôn sẻ", báo trên khẳng định.

Bài viết gửi tới những ai có thái độ chống đối hoặc lo ngại mất vị trí nêu trên được coi là là "thông điệp cứng rắn" trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo cải tổ quân đội Trung Quốc theo hướng hiện đại hóa.

Trong một hội nghị hồi tháng trước, ông Tập đã công bố các biện pháp cải tổ quân đội Trung Quốc, bao gồm việc sắp xếp lại các quân khu, cũng như cắt giảm những vị trí không cần thiết. Một số nguồn tin cho biết quân đội Trung Quốc có thể cắt giảm 300.000 vị trí.

Mục tiêu của kế hoạch cải tổ nêu trên nhằm để nâng cao khả năng cạnh tranh và chiến đấu của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh hiện đại.

Bên cạnh việc đặt ra những mục tiêu mới trong quá trình phát triển các mẫu vũ khí hiện đại như tàu sân bay hay máy bay tàng hình, ông Tập cũng đề xuất thành lập một bộ chỉ huy chung cho các chiến dịch vào năm 2020.

Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng khẳng định vai trò quan trọng của quá trình cải tổ, cũng như tuyên bố sẵn sàng chạm tới các "nhóm lợi ích" trong quân đội Trung Quốc.

"Cải tổ quân đội là một phép thử lớn và khó tránh được trong chiến tranh hiện đại. Chúng ta cần phải sẵn sàng cho quá trình này", báo trên viết.

Ngọc Anh

Tổng hợp